TP Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
09/03/2020 - 10:12

TĐKT - Sáng 7/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đến dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Ngô Thị Hoàng Các cho biết, năm 2019, các phong trào thi đua của các sở, ngành, các địa phương của thành phố đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững theo thang đo đa chiều”; phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, phát triển”; “Thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Cải cách hành chính”; “Đảm bảo vệ sinh môi trường” gắn với thực hiện Chỉ thị 19 của Ban thường vụ Thành ủy.

Qua phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh năm 2019, thành phố công nhận 694 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực đã mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, thời gian và được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm lợi trên 28,774 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Trong năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lần đầu tiên vượt mốc 400.000 tỷ đồng (đạt 412.474 tỷ đồng), vượt 3,34% chỉ tiêu được giao, chiếm hơn 27% tổng thu ngân sách cả nước. GRDP của thành phố tăng 8,32% so với năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD, tăng 39% so với năm 2018. Trong năm 2019, thành phố có 1.320 dự án FDI được cấp mới, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 44.000, phản ánh sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng của nền kinh tế thành phố.

Công tác khen thưởng đã kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị thành phố và nhiệm vụ các sở, ban, ngành, quận, huyện và doanh nghiệp. Trong năm 2019, tỷ lệ khen cấp thành phố cho đối tượng không là lãnh đạo quản lý, cá nhân không hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý đạt 61,5%, khen cấp Nhà nước đạt tỷ lệ 42,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn tồn tại một số hạn chế. Phong trào thi đua của một số đơn vị, địa phương chưa mang lại hiệu quả thiết thực và chưa trở thành động lực thúc đẩy việc phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ và các chương trình trọng tâm, trọng điểm và các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn đứng ngoài cuộc, chưa nhiệt tình hưởng ứng. Công tác khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua, khen thưởng cho người lao động trực tiếp đạt được một số kết quả tích cực nhưng chưa đồng đều ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố và chưa tạo sự chuyển biến từ cơ sở. Việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến mang nặng tính hình thức, thiếu tính thuyết phục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua thuộc thành phố năm 2020 nhằm thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tập trung về cơ sở, có chủ đề, nội dung thiết thực; trong đó tập trung vào phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đảm bảo các hoạt động thi đua phải đổi mới nội dung, phương thức, đi vào chiều sâu nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua của thành phố.

Một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, tạo động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề do thành phố phát động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gồm 21 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp đã được UBND thành phố triển khai từ đầu năm 2020.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2019, thành phố đã phát động các đợt thi đua; tổ chức Giải thưởng Sáng tạo TP Hồ Chí Minh khẳng định sự sáng tạo, tiềm năng của thành phố; triển khai quyết liệt Chỉ thị 19; Chỉ thị 23 số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thi đua nhằm làm cho thành phố tốt đẹp hơn. Trong thách thức cần phát huy sự sáng tạo của từng người lao động, sự cổ vũ của tập thể để vượt qua khó khăn. Càng gặp thách thức càng phải phát huy vai trò của thi đua.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, phong trào thi đua vì mục đích xây dựng, phát triển thành phố thì kết quả sẽ tốt đẹp. Về phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nêu cao tinh thần, khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Sáng tạo, Hành động - Hiệu quả", vì hạnh phúc của nhân dân, vì thành phố và cả nước.

Nhân dịp này, có 8 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 9 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; 100 tập thể nhận Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

Xuân Phúc