TP Hải Phòng: Tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo tại các huyện, quận
03/10/2023 - 15:20

BTĐKT - Chiều 2/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng; bàn nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023. Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Trần Quang Tường chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác Hội trong 9 tháng đầu năm 2023

9 tháng qua, các cấp Hội Nông dân toàn thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đạt được kết quả khá toàn diện. 100% các huyện, quận và cơ sở Hội căn cứ giao ước thi đua của Hội Nông dân thành phố, đề ra chỉ tiêu thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; các cấp Hội đăng ký hơn 96.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đăng ký giúp đỡ gần 350 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Đồng thời, phát động xây dựng được 179 mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”, 25 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” theo chỉ tiêu thi đua năm 2023 đã phát động trong các cấp Hội; chú trọng tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân; chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm túc, chất lượng các dự án, chương trình của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai trên địa bàn thành phố…

Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân thành phố cũng tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội. Đặc biệt, đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các huyện, quận và thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ, nghiêm túc, đúng quy định.

Đề cập về các nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân 3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tập trung vào một số giải pháp trọng tâm xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; triển khai các hoạt động xây dựng Chi hội nghề nghiệp, Tổ hội nghề nghiệp Hợp tác xã gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm của các cấp Hội Nông dân thành phố; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo tại các huyện, quận; vận động nông dân tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; các hoạt động về bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động phí ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân tại các quận, huyện….

Minh Hảo