TP Đà Lạt: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021
29/04/2022 - 15:13

TĐKT - Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua", "Càng khó khăn càng phải thi đua", năm 2021, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) luôn phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ổn định và phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được quan tâm, đổi mới và phát triển ngày càng vững mạnh.

Xác định thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021, thành phố đã tổ chức, phát động thi đua thường xuyên ngay từ đầu năm và 8 đợt thi đua chuyên đề, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm của thành phố; công tác khen thưởng thực hiện theo đúng quy định, kịp thời và chính xác; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng, là những nhân tố góp phần quan trọng tạo ra sự đột phá về tăng năng suất, chất lượng lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống thúc đẩy sự tăng tốc phát triển của địa phương.

Hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch sinh thái, thông minh, văn minh, thân thiện, phát triển toàn diện và là điểm đến yêu thích của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Năm 2021 thành phố Đà Lạt đã đạt được một số kết quả khả quan như: Giá trị sản xuất theo giá so sánh bình quân năm 2021 tăng 5,8%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.044 tỷ đồng; năm 2021 thu ngân sách bám sát kế hoạch, đạt 1.403,5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ của Nhà nước đối với đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công được thực hiện đầy đủ và kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội,... nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố đã chi trợ cấp đối với 1.643 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền là 968,9 triệu đồng...; duy trì công tác giảm nghèo, chống tái nghèo, hiện nay thành phố Đà Lạt không còn hộ nghèo.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã thành lập và kiện toàn 646 Tổ Covid cộng đồng, triển khai mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh tại 191 khu dân cư và tại 35 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, cơ sở kinh doanh nông sản, chợ nông sản; hỗ trợ cho các khu cách ly, các bếp ăn, các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ cho các địa phương lân cận với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng; các cơ sở tôn giáo cũng đã đồng hành cùng chính quyền thành phố tổ chức quyên góp hơn 18.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm... ủng hộ các đơn vị, bệnh viện dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị 15,6 tỷ đồng; triển khai thu mua rau, củ, quả của người dân để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch của UBND tỉnh với số lượng 975 tấn rau, củ, quả; hỗ trợ kịp thời, đúng quy định đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đã chi 70, 322 triệu đồng/39.365 đối tượng, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Trong năm, thành phố đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với 64 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng các phong trào thi đua “Cùng cả nước và tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, thành phố đã và đang phát huy những thuận lợi, các thế mạnh của địa phương để tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội hướng đến xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Năm 2021, thành phố Đà Lạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019 (Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 15/01/2021); các xã: Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn thành phố. Năm 2021, tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 96%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% và tỷ lệ tổ dân phố, thôn văn hóa đạt 92%; tỷ lệ tổ dân phố, thôn có hội trường sinh hoạt đạt 80%; 100% phường xã có điểm sinh hoạt văn hóa (có hội trường kết hợp nhà văn hóa). Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Lạt tiếp tục tổ chức sáng tạo và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển, hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị du lịch sinh thái, thông minh, văn minh, thân thiện, phát triển toàn diện và là điểm đến yêu thích của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Thục Anh