Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khen thưởng 76 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng
30/10/2019 - 21:04

TĐKT - Ngày 30/10, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục CNQP trao tặng Cờ thi đua của Tổng cục cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Giai đoạn 2014 - 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Tổng cục CNQP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện.

Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng động cơ thi đua đúng đắn; tập trung mọi nguồn lực vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu; gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, các cuộc vận động..., tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của toàn thể cán bộ, công nhân viên vào thực hiện mục tiêu, nội dung thi đua.

Các tổ chức quần chúng đã cụ thể hóa phong trào thi đua Quyết thắng thành các mô hình, phong trào tiêu biểu, sáng tạo như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng”; phong trào “5 nhất, 3 không”…

Nhờ đó, chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; cải cách hành chính; công tác bảo đảm hậu cần đời sống... có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ nét.

Phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tạo chuyển biến rõ rệt, tăng thêm năng lực sản xuất, sửa chữa nhiều sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm quốc phòng đạt độ tin cậy, ổn định cao, tạo niềm tin cho bộ đội trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; đồng thời góp phần thúc đẩy ẩn xuất kinh tế tăng trưởng đạt kết quả tốt, thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại.

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên, các cấp, các ngành thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trực tiếp góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác và sản xuất, kinh doanh.

So với năm 2013, doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp trong Tổng cục tăng 23,2%, lợi nhuận tăng 23,4%; thu nhập bình quân người lao động tăng 32,1%. Các sản phẩm vũ khí lục quân và sản phẩm đóng tàu do các nhà máy của tổng cục sản xuất ngày càng hiện đại, có bước phát triển vượt bậc về công nghệ, trình độ.

Nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục và các ngành, địa phương các cấp khen thưởng. Từ năm 2014 đến nay, Tổng cục có 9 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; 58 tập thể, 126 cá nhân được tặng Huân chương các loại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những thành tích xuất sắc của Tổng cục CNQP và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng trong 5 năm qua.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong những năm tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, người lao động tiếp tục quán triệt Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng.

Tăng cường lãnh đạo nâng cao nhận thức tư tưởng, hành động; thường xuyên tổ chức tốt và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp thi đua, hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tập trung tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, quy hoạch, kế hoạch về phát triển CNQP, xây dựng ngành CNQP theo hướng lưỡng dụng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất theo Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tiến hành công tác khen thưởng đảm bảo thực chất, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở.

Nhân dịp này, Tổng cục CNQP đã khen thưởng 32 tập thể và 44 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Nguyên Hải - Phương Thanh