Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
05/07/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 5/7, tại Hà Nội, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội (5/7/1947 - 5/7/2017). Tới dự, có: Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;  Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội.

Ngày 5/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 59/SL thành lập Tòa án binh khu Trung ương - tiền thân của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội ngày nay. Cùng với sự ra đời của các Tòa án quân sự nói chung, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã góp phần thiết lập một trật tự, kỷ cương xã hội mới, tích cực trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm khắc bọn phản cách mạng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Active Image

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Chánh án Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đọc diễn văn ôn lại truyền thống và thành tích 70 năm xây dựng và trưởng thành của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội

70 năm qua, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác xét xử được ưu tiên đặt lên hàng đầu, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai người vô tội hay bỏ lọt tội phạm. Tòa đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác giám đốc kiểm tra án đối với cấp mình và đối với Tòa án quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng về công tác tòa án và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các mặt công tác khác. Công tác thi hành án hình sự bảo đảm 100% số các bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành kịp thời. Việc xét giảm thời gian chấp hành án phạt tù trong các ngày lễ lớn của đất nước đều đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng pháp luật.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội về cơ bản đã được rèn luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn. Trong đó, 100% cán bộ làm công tác chuyên môn đều có trình độ đại học, gần 70% có trình độ sau đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp, đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và lâu dài.

Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Bộ Quốc phòng, Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Quân sự Trung ương. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu ghi nhận và chúc mừng những thành tích Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đạt được trong 70 năm qua. Thiếu tướng Hồ Thanh Tự nhấn mạnh thời gian tới, Tòa cần tiếp tục triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 67/NQ-ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Kế hoạch số 332/KH-CCTP của Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội đến năm 2020; bám sát chủ đề thi đua trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020 "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua trong hệ thống Tòa án nhân dân "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai chủ đề phong trào thi đua năm 2017: "Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý". Đặc biệt, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết án; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng ở cơ sở; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên...

Nguyệt Hà