Tiếp tục phát triển, xứng danh Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ
07/02/2018 - 10:23

TĐKT - Ngày 7/2, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”.

Năm 2017 tiếp tục là một năm Rạng Đông ghi thêm những dấu ấn trong sản xuất, kinh doanh, nối dài thêm truyền thống 28 năm liền từ 1990 đến nay, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập, cổ tức cứ đều đặn, liên tục năm sau đạt cao hơn năm trước – một sự phát triển bền vững mà hiếm có công ty nào có được trong hàng chục năm liền.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty chỉ rõ:  Bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2017 được đề ra trong Chiến lược phát triển Công ty 2016 - 2020, Rạng Đông đã hoàn thành một khối lượng khổng lồ về nâng cao trình độ quản trị hiện đại, tái cấu trúc toàn diện Công ty trong chương trình quản trị chiến lược phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, doanh thu tiêu thụ đạt 3270 tỷ, tăng 11,3% so với năm 2016. Nộp ngân sách đạt 300,7 tỷ, tăng 6,9% so với năm 2016. Lợi nhuận thực hiện đạt 270,7 tỷ, tăng 43,3% so với năm2016. Thu nhập bình quân đạt 12,9 triệu/người/tháng, tăng 8% so với năm 2016. Cổ tức 2017 trả 50%, giá trị cổ phiếu RAL đạt 149 nghìn đồng/cổ phiếu, đạt mức cao nhất trong 13 năm cổ phần hóa.

Giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm 7%, lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 7%, vốn chủ sở hữu tăng 20% so với năm 2016.

Năm 2017, năm thứ 6 liên tiếp Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Forbes xếp hạng trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, được Vietnam Report xếp 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất.

Rạng Đông tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người”.

Theo Tổng Giám đốc Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng, các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là sức mạnh to lớn để Rạng Đông gặt hái những trái ngọt. Phong trào “Thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người” tiếp tục là phương châm trong hoạt động của Rạng Đông trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Năm 2018, xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới, cuộc cách mạng 4.0 đang nhanh chóng làm thay đổi mọi mặt về quản lý xã hội, sản xuất – kinh doanh, cuộc sống và hành vi tiêu dùng của nhân loại là những biến động to lớn và khôn lường mà Rạng Đông phải thích ứng. Đồng thời là thời gian Công ty phải thay đổi mô hình tổ chức, mô hình kinh doanh và chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Cuộc khởi hành của “người Rạng Đông” ngay từ những ngày đầu năm 2018 đã thực sự sôi động với việc chọn ra 3 trọng tâm của 13 chương trình trọng tâm, đặt mục tiêu cụ thể  nhằm giành lại vị trí chi phối thị trường cho 3 sản phẩm của Công ty trong 4 tháng đầu năm; góp phần viết tiếp trang sử vàng của Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ.

Mai Thảo