Tiếp tục đổi mới phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
26/03/2019 - 15:46

TĐKT - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), 63 năm Ngày truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2019); hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), sáng 26/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (2008 - 2018), triển khai giai đoạn 2019 - 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

10 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong CAND đã sáng tạo, chủ động, nêu gương trong việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; nghị quyết của Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương; tranh thủ tối đa sự định hướng, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong triển khai các phong trào hành động cách mạng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Qua phong trào, đã tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên trẻ rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công. Các nội dung của phong trào đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ Công an ra sức thi đua, lập nên nhiều thành tích, chiến công mới trên mọi lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và sức lực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Từ đó, đã tạo nên động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng.

Từ hoạt động thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến, xuất sắc. Những gương thanh niên tiêu biểu được Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương hàng năm trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, tham mưu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lao động, sản xuất; phòng, chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn; cải tiến vũ khí, trang bị; các hoạt động văn hóa, thể thao… cùng hàng vạn tấm gương thanh niên Công an đã và đang nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần mưu trí, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được các cấp khen thưởng là minh chứng sống động cho tinh thần đó.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tính trong giai đoạn 2008 - 2018 đã có 2.250 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng; 15.385 lượt ĐVTN được Bộ Công an tặng Bằng khen; 25.430 lượt ĐVTN được Trung ương Đoàn và tương đương tặng Bằng khen; 12 lượt ĐVTN được tôn vinh gương mặt tiêu biểu và gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; 204 lượt ĐVTN được tặng thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và nhiều khen thưởng, giải thưởng quan trọng khác; 63 lượt ĐVTN đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng...

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng và biểu dương thành tích của thanh niên Công an đã đạt được trong phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2008 - 2018.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: “Những thành quả mà lực lượng thanh niên CAND nỗ lực trong suốt thời gian qua không những làm sáng đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Tôi mong những hình ảnh đáng tự hào đó ngày càng được phát huy và toả sáng nhiều hơn nữa.”

Đại tướng yêu cầu, trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung, đặc biệt là thanh niên Công an cần luôn xác định tinh thần chủ động, bản lĩnh, giữ cho mình “Tâm trong, trí sáng” như tố chất vốn có của người ĐVTN; để từ đó, xác định tâm thế sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an

Trong đó, chú trọng tuyên truyền, học tập để nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của đơn vị; chức trách, nhiệm vụ người quân nhân cách mạng, người công an nhân dân. Đặc biệt là những giá trị, những bài học từ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những lời dạy của Người gắn liền với những việc làm thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Trong đó, riêng với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” thời gian tới cần có nội dung cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa với nguyện vọng của ĐVTN, đảm bảo thu hút, tập hợp, đoàn kết tuổi trẻ trong mỗi lực lượng.

Qua đó, bồi dưỡng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống có văn hóa; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật và quy định của cơ quan, đơn vị; biết đồng cam cộng khổ, yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau; giữ gìn và phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần xây dựng người thanh niên công an thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước….

Dịp này, 30 tập thể và 81 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 23 tập thể và 59 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 187 tập thể và 174 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2008 - 2018.

Mai Thảo