Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội
06/12/2016 - 00:00
TĐKT - Sáng 6/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 30 điểm cầu trong toàn quân.

Tới dự, có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; 946 đại biểu của ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan thành viên bộ phận giúp cơ quan thường trực các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề: những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân đội và toàn quân; tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội; cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân, sau Hội nghị tập huấn cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thống nhất nội dung, biện pháp tổ chức ở từng cấp cụ thể, sát thực, dễ thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tổ chức tập huấn đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả…

Đức Anh