Tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy vì một xã hội bình yên, hạnh phúc
09/12/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt 132 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng và thân nhân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc.  Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017).

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà các cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng và thân nhân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống ma tuý.

Với tinh thần chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, qua gần 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, triệt phá trên 172.000 chuyên án, bắt giữ trên 283.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 3.179 kg heroin, hơn 4.558 kg thuốc phiện, 30.000 kg cần sa khô, 4.105 kg cần sa tươi, gần 10 tấn nhựa cần sa, 87 kg cocain, hơn 1 triệu viên thuốc tân dược gây nghiện, 1.044 kg và gần 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều loại vũ khí và tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Lực lượng đã triệt xóa và vô hiệu hóa 7.872 điểm và tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy phức tạp, đem lại lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm phòng, chống ma túy, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy ở khu dân cư được nhân rộng, phát huy hiệu quả thiết thực; nhiều địa phương đã áp dụng sâu rộng các mô hình “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư không có tệ nạn ma túy”, “Gia đình, dòng họ không có tệ nạn ma túy”..., góp phần hạn chế tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong gần 20 năm qua; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng và thân nhân gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào phòng, chống ma túy.   

Khẳng định đấu tranh phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương, đơn vị; huy động sức mạnh tổng hợp và tạo đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, công an các địa phương và các lực lượng liên quan tập trung đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; xóa bỏ triệt để các tổ chức, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước; không để tái trồng cây có chất ma túy.

Các cơ quan chuyên trách về phòng, chống ma túy cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy với các cơ quan chức năng của các nước trên thế giới, nhất là với các nước láng giềng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí để cập nhật thông tin và kịp thời chuyển tải đến người dân những phát hiện mới về tác hại của ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động nguy hiểm của tội phạm ma túy. Thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào “Toàn dân phòng, chống ma túy”; đề cao trách nhiệm của gia đình, đoàn thể và chính quyền cơ sở trong quản lý, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho số đối tượng sau cai nghiện. Các tầng lớp nhân dân cần tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma túy vì một xã hội bình yên, hạnh phúc, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần đưa đất nước ta ngày càng giàu đẹp, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyệt Hà