Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội
18/01/2018 - 14:24

TĐKT - Sáng 18/1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (1992 - 2017). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: Qua 25 năm triển khai thực hiện trong toàn quân Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt và sức lan tỏa mạnh mẽ; trực tiếp góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội ở các đơn vị trong toàn quân.

Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh, vị thế, uy tín của Quân đội; góp phần thiết thực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Cuộc vận động được tiến hành với những bước đi thích hợp, vững chắc, từ dễ đến khó, từ cơ sở đến toàn quân, tập trung ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những đơn vị, địa bàn còn gặp khó khăn, gắn kết sâu rộng với các cuộc vận động, phong trào chung của cả nước.

Thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới; quan tâm, khuyến khích, bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Toàn quân đã tập trung củng cố, kiện toàn các cơ quan quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật với quy mô hợp lý, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động; quan tâm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có tài năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất "chiến sĩ - nghệ sĩ".

Các học viện, trường sĩ quan quân đội chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học trong các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường được chú trọng, nhiều đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự về văn hóa, văn học nghệ thuật đã hoàn thành có tính khả thi cao, đáp ứng thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng con người mới trong quân đội, giáo dục và phát triển nhân cách Bộ đội Cụ Hồ.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các cơ quan, đơn vị và giao lưu văn hóa, văn nghệ với địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo và duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sáng tạo và hưởng thụ của cán bộ, chiến sĩ, trở thành cầu nối văn hóa, tinh thần giữa bộ đội với nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, từ cơ sở đến toàn quân đã tích cực, chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, văn hóa xấu độc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống "xâm lăng văn hóa" của các thế lực thù địch.

Điều kiện ăn, ở, làm việc, sinh hoạt của bộ đội đã có sự cải thiện rõ nét. Nhiều doanh trại được xây dựng chính quy, thống nhất, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hài hòa, thân thiện với môi trường, thiết thực với đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, toàn quân có trên 5100 cơ sở doanh trại được quy hoạch mặt bằng xây dựng doanh trại đạt khoảng 84%.

Mối quan hệ đoàn kết quân - dân được phát huy thông qua những việc làm thiết thực: Kết nghĩa, giao lưu văn hóa với địa phương, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khám, chữa bệnh cho dân, xây nhà tình nghĩa...

Việc lồng ghép Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội" gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có tác dụng định hướng, mang lại bộ mặt văn hóa mới cho các bản làng biên giới. Mô hình kết hợp giữa đồn biên phòng, nhà trường, UBND xã, trạm xá, trạm thủy điện, phát thanh - truyền hình làm cải thiện quan trọng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, bản làng văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội; kết hợp với địa phương mở nhiều lớp xóa mù chữ cho đồng bào...

Tổng kết 25 năm Cuộc vận động, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 8 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 182 tập thể, 64 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng. Trong đó, 33 tập thể được tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội" giai đoạn 1992 - 2017; 44 tập thể, 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 46 đơn vị được tặng Cờ, 59 tập thể và 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, toàn dân, với phong trào thi đua Quyết thắng.

Chủ động về kế hoạch, thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp, coi trọng hiệu quả thực tế, tránh hình thức, chiếu lệ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các thiết chế văn hóa, các phương tiện bảo đảm phục vụ đời sống văn hóa tinh thần ở đơn vị cơ sở; phục vụ tốt việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ, phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, chú trọng ưu tiên hạ sĩ quan, binh sĩ, cán bộ, sĩ quan trẻ, các đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Củng cố, tăng cường đoàn kết quân, dân; đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phương Thanh