BTĐKT - Ngày 10/4, tại tỉnh Cao Bằng, Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) trong bối cảnh phát triển mới của khu vực.
Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - Trưởng Cụm thi đua năm 2025: Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hoài Nam, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Khắc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh.
Đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua dự hội nghị
Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo 6 tỉnh trong cụm: Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh Lai Châu; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Ngoài ra, còn có đại diện cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, các phòng, ban TĐKT cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của 7 tỉnh trong Cụm.
Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ cùng chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thuộc Ban.
Đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hải Hòa nhấn mạnh, sinh hoạt Cụm thi đua là cơ hội quan trọng để các địa phương giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là các mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp thực tiễn. Thực tiễn cho thấy, thi đua không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng mà còn tạo ra những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng quản trị và đời sống nhân dân. Thông qua sinh hoạt Cụm thi đua, các tỉnh có thể nhận diện rõ điểm mạnh, hạn chế để tiếp tục hoàn thiện và bứt phá.
Theo báo cáo, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tỉnh trong Cụm đã chủ động phát động và tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn. Công tác TĐKT được triển khai đồng bộ, bám sát các chỉ đạo của trung ương, đặc biệt là Luật TĐKT năm 2022 và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.
Toàn cảnh hội nghị
Công tác thể chế hóa được chú trọng với số lượng lớn văn bản hướng dẫn được ban hành: Cao Bằng 48 văn bản; Lai Châu 40 văn bản; Điện Biên 40 văn bản; Lào Cai 24 văn bản; Tuyên Quang 36 văn bản; Lạng Sơn 29 văn bản; Sơn La 86 văn bản. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua.
Các địa phương đã xây dựng chủ đề thi đua cụ thể, thiết thực, tiêu biểu như: Cao Bằng với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tạo đà bứt phá”; Lào Cai với “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Điện Biên với “Kỷ cương, trách nhiệm; tinh gọn, hiệu quả; chủ động, kịp thời; tăng tốc, bứt phá”; Lạng Sơn với “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”…
Các tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng
Đồng thời, các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”… được các tỉnh triển khai sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, năm 2025, kinh tế - xã hội các tỉnh trong Cụm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, tiêu biểu như: Lai Châu đạt 8,2% (đạt 102,5% kế hoạch), Sơn La và Tuyên Quang cùng đạt 8,0% (đạt 100% kế hoạch)....
Thu ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó có những địa phương vượt xa dự toán trung ương giao: Lạng Sơn đạt 18.063 tỷ đồng (đạt 168,2% dự toán); Lào Cai đạt 21.689 tỷ đồng (đạt 160% dự toán); Cao Bằng đạt 4.491 tỷ đồng (đạt 128% dự toán); Sơn La đạt 30.933 tỷ đồng (đạt 127,85% dự toán).
Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, với nhiều địa phương đạt và vượt kế hoạch: Tuyên Quang đạt 143% kế hoạch, Lào Cai đạt 120,7% kế hoạch, Lạng Sơn đạt 100% kế hoạch...
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Tính đến hết năm 2025, Sơn La có 74/177 xã đạt chuẩn; Lai Châu có 39 xã đạt chuẩn; Lào Cai có 37/89 xã đạt chuẩn; Tuyên Quang duy trì 35 xã đạt chuẩn; nhiều địa phương có thêm xã đạt chuẩn và nâng cao chất lượng tiêu chí.
Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả được triển khai như “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, góp phần hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống người dân. Tại Điện Biên, hơn 1.135 hộ được hỗ trợ nhà ở; hàng nghìn suất quà được trao cho hộ nghèo, học sinh khó khăn với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng. Tuyên Quang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho khoảng 9.000 đối tượng chính sách…
Đặc biệt, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt kết quả ấn tượng: Cao Bằng hoàn thành 7.188/7.206 nhà (đạt 99,75% kế hoạch); các tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát gồm: Tuyên Quang với 15.083 nhà; Lai Châu 12.915 nhà, vượt tiến độ 77 ngày; Điện Biên với 5.328 nhà… Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng chục nghìn hộ dân.
Thông qua các phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng. Tại hội nghị, 7 mô hình điển hình tiêu biểu của 7 đơn vị trong Cụm đã được giới thiệu, biểu dương.
Chị Nguyễn Thị Lan Hương, tỉnh Điện Biên chia sẻ về mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hướng hữu cơ, gắn với chế biến – liên kết tiêu thụ sản phẩm, kết nối du kịch sinh thái
Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, hướng mạnh về cơ sở. Năm 2025, toàn Cụm có 2.100 trường hợp được khen thưởng cấp Nhà nước (trong đó 41,2% là tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp) và 20.651 trường hợp được khen thưởng cấp tỉnh (trong đó 58,6% là đối tượng trực tiếp).
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Một số nơi tổ chức phong trào thi đua còn hình thức; việc phát hiện, khen thưởng người lao động trực tiếp, cá nhân có sáng kiến còn hạn chế; công tác hướng dẫn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chưa kịp thời.
Đại diện tỉnh Lai Châu nhận Cờ luân lưu Trưởng Cụm thi đua năm 2026 từ lãnh đạo tỉnh Cao Bằng
Năm 2026, Cụm thi đua xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của từng địa phương. Trọng tâm là triển khai các phong trào lớn như “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.
Cùng với đó, Cụm sẽ đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả toàn diện mà các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đạt được trong năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí nhấn mạnh, các phong trào thi đua đã được triển khai thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đồng thời công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Nhất trí với những định hướng hoạt động của Cụm trong năm 2026, đồng chí đề nghị thời gian tới các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng địa phương; lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội.
Các tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2026
Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2025, trong đó tỉnh Điện Biên xếp thứ nhất, Cao Bằng xếp thứ hai, Lào Cai xếp thứ ba. Đồng thời, thống nhất suy tôn tỉnh Lai Châu là Trưởng Cụm, tỉnh Sơn La là Phó Trưởng Cụm thi đua năm 2026.
Các tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững khu vực miền núi biên giới phía Bắc.
Nhân dịp này, 7 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng.
Mai Thảo









