Thi đua góp phần tích cực vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
13/08/2016 - 00:00

TĐKT - Ngày 12/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các tập đoàn kinh tế đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự, có Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm khối thi đua các tập đoàn kinh tế

6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do sự biến động của kinh tế - xã hội nhưng các đơn vị trong khối đã tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và đời sống cho người lao động. Kết quả, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đạt 21.521 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch năm, bằng 92,6% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 883 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đạt doanh thu 215.500 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch năm, bằng 71,8% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 2.967 tỷ. Tập đoàn Dệt may Việt Nam đạt doanh thu 19.852 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm. Doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đạt 48.247 tỷ đồng. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", ngay từ đầu năm các đơn vị trong Khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào tập trung trên nhiều lĩnh vực như đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ... Tiêu biểu là các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; "Chất lượng VNPT"; "Sáng tạo VNPT"; "Nụ cười VNPT" của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam; phong trào thi đua "Giành năng suất dẫn đầu ngành Than - Khoáng sản; "Thi đua lao động giỏi, thu nhập cao"; "Thi đua trong xây dựng khu dân cư mỏ văn hoá, khu tập thể văn minh, nhà ăn kiểu mẫu"...

Công tác thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, hình thức đa dạng đã được các tập đoàn coi như một phương thức, biện pháp để tạo sự đồng thuận cao và phát huy nội lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh.   

Phát huy thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, Khối Thi đua các tập đoàn kinh tế đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong đó tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", hướng tới mỗi đơn vị trong khối xây dựng được các tiêu chí riêng phù hợp trong việc đóng góp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; thông qua đó lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời và thực hiện đổi mới công tác khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chia sẻ những khó khăn mà thời gian qua các tập đoàn đã nỗ lực vượt qua và đạt kết quả tốt trong kinh doanh. Thứ trưởng đã động viên các tập đoàn luôn thi đua thực hiện tốt lời dạy của Bác, càng khó khăn càng phải thi đua và trong cái khó sẽ ló cái khôn. Trong công tác khen thưởng, các tập đoàn cần phát hiện điển hình, nhân tố sáng tạo để khen thưởng kịp thời, đó chính là nguồn động viên, tác động lớn, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn. Đối với công tác thi đua, phải luôn tỉ mỉ, có tiêu chí và mang lợi ích thiết thực cho phong trào thi đua, người lao động, công nhân. Các tập đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tập đoàn để từ đó tập trung, nhân rộng điển hình. Thứ trưởng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng điển hình, trong đó tuyên truyền thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng là công việc thường xuyên, hàng ngày.

Với những nỗ lực đã đạt được, tại Hội nghị sơ kết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hồng Thiết