Thi đua góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
26/07/2016 - 00:00
TĐKT - Chiều 26/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổng công ty Nhà nước tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tới dự, có đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6 tháng đầu năm, bằng các biện pháp điều hành chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực, các tổng công ty Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, công đoàn Khối Thi đua các tổng công ty Nhà nước quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Đồng chí Vương Văn Đỉnh phát biểu tại Hội nghị

Các đơn vị trong khối đã phát động được nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, gắn với thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tổng công ty và các đơn vị thành viên. Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trong khối cũng đã chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, trọng tâm, trước mắt: thi đua làm tốt công tác đầu tư, hoàn thành các dự án trọng điểm; thi đua đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; thi đua xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội...

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những nhân tố mới, mô hình mới trên các lĩnh vực đời sống và công tác, được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Văn Đỉnh đã trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Khối thi đua các tổng công ty Nhà nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn khối tích cực hưởng ứng và hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm, tăng cường đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh đánh giá cao những kết quả trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các tổng công ty Nhà nước. Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tích cực đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua, thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, hàng năm mỗi đơn vị giới thiệu 5-10 tập thể, cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền trên các cơ quan truyền thông đại chúng. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo để khen thưởng; tăng cường khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp, những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối. Rà soát tất cả các quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị trong khối…

Phương Thanh