Thanh niên Công an nhân dân tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
11/06/2016 - 00:00

TĐKT -  Sau 2 năm thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”  với chủ đề “Tuổi trẻ CAND  xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ CAND đã triển khai hiệu quả các nội dung phong trào thi đua, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Gần 70 năm qua, việc học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, giúp lực lượng CAND không ngừng vươn lên, lớn mạnh về trí tuệ, phẩm chất cách mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đặc biệt, tuổi trẻ CAND đã có nhiều biện pháp thiết thực đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay, Tổng cục Chính trị CAND đã quan tâm, tập trung chỉ đạo phong trào với các nội dung xung kích, tình nguyện, cụ thể hoá sát với nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nhất là giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh, về ý nghĩa cách mạng, khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND được tổ chức tốt.

Qua triển khai thực hiện phong trào, đoàn viên, thanh niên đã có sự trưởng thành về mọi mặt, nhất là về nhận thức chính trị, tư tưởng nghề nghiệp và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đoàn viên luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lập công trên mặt trận bảo vệ ANTT; từng bước xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm mới phát huy tốt hiệu quả đã được Đoàn thanh niên các đơn vị, địa phương sáng tạo, áp dụng và triển khai thực hiện có hiệu quả; xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lập nhiều thành tích, chiến công trên các mặt công tác công an.

Active Image

Giao lưu cựu cán bộ đoàn, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Trong hai năm (2013-2015), các cấp bộ Đoàn trong CAND đã tổ chức triển khai có hiệu quả hơn 3.500 công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa; tổ chức cho trên 52.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học, lớp tập huấn nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ; tổ chức kết nạp Đảng cho trên 14.000 đoàn viên ưu tú; tổ chức có hiệu quả hơn 1000 lượt hoạt động tình nghĩa xã hội với tổng giá trị lên tới 30 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục phát huy tính hiệu quả của phong trào, trong các ngày từ 8-11/6 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Tây Nam Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chủ động tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời biểu dương các nhân tố tích cực trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015. Tại Hội nghị sơ kết phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” 2 năm (2013-2015) được tổ chức ngày 9/6 tại TP Hồ Chí Minh, 65 tập thể và gần 300 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đã được Tổng cục Chính trị CAND biểu dương khen thưởng.

Active Image

 

Đoàn tình nguyện của thanh niên công an tặng bình chứa nước cho bà con huyện Cần Giuộc, Long An

Đồng thời, để tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích đi đầu trong thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thành công chiến dịch Hè tình nguyện do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động Lễ ra quân thực hiện chiến dịch tình nguyện hè 2016 với nhiều nội dung mang đậm bản sắc tuổi trẻ CAND: tiếp tục tổ chức có hiệu quả chiến dịch “Hành quân xanh”, “Tiếp sức mùa thi”, các Câu lạc bộ Thanh niên xung kích, tình nguyện trong cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến pháp luật… Ngay sau Lễ phát động, Đoàn thanh niên Bộ Công an đã nhanh chóng triển khai hai đội hình thanh niên CAND tình nguyện đi hoạt động tại hai tỉnh Cà Mau và Long An trong hai ngày liên tiếp 10-11/6/2016. Tại mỗi địa điểm, đoàn tình nguyện đã trao các suất quà ý nghĩa như máy lọc nước, dụng cụ chứa nước ngọt với giá trị trên 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho nhân dân vùng bị nhiễm xâm nhập mặn và hạn hán nhằm giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn, ổn định sinh hoạt.

Có thể khẳng định rằng, trong 2 năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã thực sự sáng tạo, thực hiện có bài bản  phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tạo được hiệu quả cũng như sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng công an nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Đây thực sự là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng để các đơn vị khác trên cả nước học tập và noi theo.

Mai Thảo