Tham quan mô hình làm sạch sông Tô Lịch địa bàn huyện Thanh Trì
26/10/2016 - 00:00

TĐKT- Ngày 25/10, Cụm thi đua số V - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tham quan, đánh giá mô hình thi đua năm 2016 tại huyện Thanh Trì.

Theo đó, đại biểu 4 huyện thuộc Cụm thi đua số V (TP Hà Nội) gồm Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm đã đi tham quan thực tế mô hình làm sạch sông Tô Lịch trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (thứ hai từ trái sang) chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình với đoàn tham quan.

Đây là mô hình được đánh giá cao bởi tính hiệu quả, thiết thực và tính lan tỏa rộng rãi trong xã hội, bước đầu đã cứu sống con sông, cứu lá phổi xanh của huyện Thanh Trì. Đa số đại diện các huyện trong Cụm thi đua đánh giá cao cách triển khai mô hình bài bản của huyện Thanh Trì: lựa chọn “đúng việc”; có cách triển khai nhanh chóng, quyết liệt, bài bản, phù hợp với nguồn lực thực tế của địa phương; áp dụng hiệu quả nguyên tắc nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo được sự đồng thuận, tự giác trong quần chúng nhân dân; đồng thời xây dựng thành công quy chế phối hợp để duy trì mô hình và có kế hoạch nhân rộng trong toàn huyện. Mô hình làm sạch sông Tô Lịch của huyện Thanh Trì là bài học thiết thực nhất để các huyện trong cụm thi đua số V học tập và áp dụng.

Tuyến sông Tô Lịch chảy qua huyện Thanh Trì dài gần 8km, từ nhiều năm nay chưa được cải tạo, nạo vét nên bờ sông bị sạt lở, lòng sông bị bồi lắng bùn đất, rác thải...gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện sự chỉ đạo của TP Hà Nội về tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2016, huyện Thanh Trì đã triển khai thí điểm mô hình làm sạch sông Tô Lịch.

Đến nay, mô hình đã được triển khai tại 4/7 xã có sông Tô Lịch đi qua trên địa bàn huyện Thanh Trì, hoàn thành chỉnh trang, nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến sông Tô Lịch với chiều dài 3 km. Hai bên bờ đã không còn những đám cỏ, cây dại mọc um tùm, thay vào đó là những khuôn viên hoa và cây cảnh xanh, sạch, đẹp, dần trả lại vẻ đẹp vốn có của con sông Tô Lịch lịch sử.

Sample Image

Sông Tô Lịch đang hồi sinh với vẻ đẹp lịch sử vốn có

Trên cơ sở những nỗ lực đã đạt được, huyện Thanh Trì quyết tâm đến hết năm 2016, 4 km sông Tô Lịch còn lại sẽ tiếp tục được làm sạch, tạo điểm nhấn cho huyện về công tác bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cho rằng, từ mô hình thí điểm này, thời gian tới, huyện Thanh Trì nghiên cứu nâng cao thành phong trào bảo vệ môi trường, hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị, có sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Mai Thảo