Thái Nguyên: Ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào
11/08/2020 - 15:49

TĐKT - 5 năm qua, phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, có nhiều đóng góp cho xã hội, được tổ chức hội phụ nữ các cấp tuyên dương.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên bàn giao bò nái sinh sản (giống bò BBB) cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Yên Đổ (huyện Phú Lương)

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên cho biết: Với khẩu hiệu “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào”, trong giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng sáng tạo các nội dung thi đua, phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm. Từ thực tiễn phong trào, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, phát triển, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, phụ nữ hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, góp phần vào kết quả chung của phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Xác định việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp hội đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ… Đồng thời các cấp hội cũng đã quan tâm, hỗ trợ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức, như: Ngày công lao động, hỗ trợ con giống, cho vay vốn không tính lãi, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm…

Hội viên đã tích cực học tập, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 5 năm qua có trên 76 nghìn lượt hội viên vay vốn với số tiền gần 3.000 tỷ đồng từ các ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế; tham gia học nghề, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; có trên 2.480 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp cơ sở, 150 hội viên được hỗ trợ khởi nghiệp, gần 1.860 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát được nghèo...

Con đường hoa do hội viên phụ nữ trồng tạo cảnh quan môi trường xanh -  sạch - đẹp

Một trong các phong trào thi đua được các cấp hội tập trung triển khai thực hiện, hội viên hăng hái hưởng ứng và được đánh giá cao là phong trào thi đua phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 “Với phong trào này, hàng năm, 100% các cơ sở hội đều xây dựng chỉ tiêu thi đua, đăng ký với ban chỉ đạo phong trào xây dựng NTM cùng cấp đảm nhận nhiều công trình, phần việc cụ thể. Hội LHPN tỉnh đã ký kết với 12 sở, ngành để phối hợp thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; xây dựng các mô hình điểm tham gia xây dựng NTM, như: Mô hình “10 chung 1”, “Chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng NTM”.” - bà Thủy cho biết.

Đặc biệt, phụ nữ thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng NTM với nhiều mô hình, tiêu biểu như: Tiết kiệm từ rác thải, thu gom rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; vườn nông nghiệp an toàn gắn với gia đình 5 không 3 sạch; mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp. Các cấp hội xây dựng nguyên tắc “3 có” trong phân loại, xử lý rác thải tại nguồn gắn với chống rác thải nhựa”, nhân rộng các mô hình sử dụng làn nhựa đi chợ; hạn chế sử dụng túi ni lông…

Với trên 5.200 mô hình câu lạc bộ với các tên gọi khác nhau (“Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ với vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Phụ nữ với pháp luật”...), phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang được các cấp hội thực hiện đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Các cấp hội cũng tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm như: Mô hình trồng đỗ tương để sản xuất đậu an toàn tại xã Yên Trạch (Phú Lương); sử dụng bã đậu để chăn nuôi bò thịt tại phường Cam Giá (TP Thái Nguyên...).

Ngoài ra, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hoạt động công tác xã hội được các cấp hội thực hiện thường xuyên. Hội đã vận động được 5,4 tỷ đồng để tổ chức chương trình “Tuần cao điểm tết vì người nghèo”; xây dựng 185 nhà “Mái ấm tình thương”, sửa chữa 30 nhà cho phụ nữ nghèo; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Cao Bằng…

Từ năm 2015 đến nay, qua phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh có trên 2.600 tập thể, cá nhân hội viên phụ nữ được biểu dương khen thưởng trong các lĩnh vực. Riêng đối với phong trào học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm cụ thể, các cấp hội đã xây dựng được 68 mô hình làm theo lời Bác. Trong đó, nhiều mô hình được nhân rộng, như: Mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện tiết kiệm từ việc thu gom rác thải tái chế” ở TP Thái Nguyên, “Hội thi mổ lợn tiết kiệm” ở TP Sông Công, “Mua cổ phiếu tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế” ở thị xã Phổ Yên…

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, theo bà Thủy, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phong trào thi đua, cải tiến cách đánh giá thi đua và công tác khen thưởng, đảm bảo tính chính xác, thực chất để công tác thi đua - khen thưởng là động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội cũng sẽ tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình, đề án, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đồng thời tổ chức biểu dương, tuyên truyền những nhân tố mới.

Bảo Linh