Thái Bình nỗ lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
02/06/2025 - 16:19

BTĐKT - Trong hành trình hướng tới phát triển bền vững và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, tỉnh Thái Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Một trong những dấu ấn rõ nét thể hiện quyết tâm đó chính là việc triển khai Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2024 - 2025, với những kết quả đáng ghi nhận, đem lại hy vọng và thay đổi căn bản điều kiện sống cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Niềm vui hiện hữu từ chính sách nhân văn

Bà Bùi Thị Sửu ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình năm nay đã gần 80 tuổi. Bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 rộng 30 m2, lụp xụp, bị tốc hết ngói do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), đứng trước nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Bà thuộc hộ cận nghèo, đau yếu triền miên nên không đủ khả năng để xây nhà mới. Thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, bà Sửu là một trong những hộ đầu tiên của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình được nhận hỗ trợ với kinh phí 100 triệu đồng. Đây là số tiền lớn với người già yếu, không có khả năng lao động như bà. Cùng với số tiền được hỗ trợ, gia đình, họ hàng cùng chung tay, chung sức giúp đỡ bà Sửu xây dựng căn nhà mới tại khu đất cũ. Được sự hỗ trợ của tỉnh, chính quyền địa phương, bà con trong thôn và người thân, đến nay bà Sửu đã có căn nhà mới kiên cố, khang trang, khép kín ngay trên khu đất cũ của gia đình. Đây là niềm vui lớn với bà khi tuổi cao, sức yếu. Tâm sự với chúng tôi, bà Sửu không dám tin về căn nhà khang trang, trú mưa trú nắng đã trở thành hiện thực.

Bà Bùi Thị Sửu, xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vui mừng vì được sống trong căn nhà mới khang trang (Ảnh: TTXVN)

Bà Sửu là một trong hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Thái Bình được nhận hỗ trợ. Bởi mặc dù rất muốn có căn nhà kiên cố để ở, song nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng đối ứng nên ngoài nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, các hộ mong được tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp giúp đỡ để có kinh phí xây mới hoặc sửa chữa nhà. 

Theo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình, trong giai đoạn 2024 - 2025 địa phương có 2.106 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát (1.164 hộ xây mới, 942 hộ sửa chữa). Tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 6/11/2024, tỉnh Thái Bình đã phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 - 2025, mức hỗ trợ cụ thể là 100 triệu đồng/hộ đối với xây nhà mới và 50 triệu đồng/hộ đối với sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ giai đoạn 2024 - 2025 là 163,5 tỷ đồng. Đây là một con số không nhỏ, thể hiện cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc bảo đảm quyền có nơi ở an toàn cho người dân.

Đặc biệt, chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn là nỗ lực tổng lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực vào cuộc, vừa kêu gọi, vận động nguồn lực xã hội hóa, vừa tổ chức, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai xây dựng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ và chất lượng công trình.

“300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”: Hành động từ trái tim cộng đồng

Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Với mong muốn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở kiên cố, ổn định để cải thiện điều kiện sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tay góp sức ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; công chức, viên chức, người lao động; các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, cách làm linh hoạt để huy động hiệu quả các nguồn lực chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân theo tinh thần “Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”. Phát huy vai trò, sự vào cuộc trực tiếp của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 10/3/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận thông qua quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trên 29 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn, giúp địa phương sớm cán đích mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, con số ấn tượng ấy cũng cho thấy sức lan tỏa và đồng thuận cao của cộng đồng đối với mục tiêu nhân văn mà tỉnh đang theo đuổi.

Những căn nhà kiên cố được dựng nên từ sự vào cuộc trực tiếp của cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm và doanh nghiệp

Tiến độ được đẩy nhanh, niềm tin lan tỏa

Đến ngày 13/3/2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 1.088 nhà, trong đó có 536 nhà đã hoàn thiện. Các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng những căn còn lại, quyết tâm hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 20/6/2025 - tức về đích sớm hơn 3 tháng so với mục tiêu đề ra.

Trong quá trình triển khai, các địa phương trong tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Nhiều hộ không còn nhu cầu xây dựng do chuyển về sống cùng con cháu, đất đai không hợp pháp, hoặc nội bộ gia đình không thống nhất. Tuy nhiên, tỉnh đã nhanh chóng rà soát, cập nhật tình hình thực tế, điều chỉnh kế hoạch linh hoạt và phù hợp. Dự kiến số hộ không còn nhu cầu xây dựng là 590 hộ.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm trước thời hạn của tỉnh đề ra 3 tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Bình tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tốt nhất và đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng thực hiện các công trình nhà ở cho các hộ dân thụ hưởng chính sách với yêu cầu “3 không” (không sai đối tượng, không bỏ sót đối tượng, không xảy ra đơn thư khiếu kiện trong và sau quá trình thực hiện) và “3 đúng” (đúng thời gian, đúng đối tượng và đúng mục tiêu đề ra). Các địa phương tập trung, nỗ lực triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.

Từ những nỗ lực đó, đến nay, nhiều ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, chắc chắn, đã mang đến cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong tỉnh nơi ở yên tâm hơn, tiếp thêm động lực để họ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Gia đình ông Dũng ở xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy không giấu nổi niềm vui: Trước đây cả nhà sống trong căn nhà gỗ mục, dột nát quanh năm. Có được căn nhà mới từ sự hỗ trợ của tỉnh và bà con lối xóm, tôi càng thấy mình phải cố gắng làm ăn, không để nghèo mãi nữa. Những lời tâm sự mộc mạc ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả bền vững của chính sách nhân đạo này.

Với sự quyết liệt trong hành động cùng với tinh thần “tương thân, tương ái” đóng góp, hưởng ứng của cộng đồng, xã hội đã góp phần rút ngắn thời gian về đích của địa phương trong thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần làm nên kết quả tích cực trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “300 ngày chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Thái Bình.

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt và nhân văn Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thái Bình không chỉ giúp hiện thực hóa quyền có chỗ ở an toàn, ổn định của người dân, mà còn góp phần tạo nền tảng để các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên, hòa nhập và phát triển trong xã hội. Đây cũng là một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự đồng lòng, sẻ chia của toàn xã hội. “Một mái nhà – Triệu niềm vui” – thông điệp ấy đã và đang hiện hữu trong từng căn nhà mới tại Thái Bình, để từ đó, hành trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh được tiếp thêm động lực mạnh mẽ.

PV