BTĐKT - Trong hành trình phát triển đất nước, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc và truyền thống “tương thân tương ái” quý báu của dân tộc Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả, qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và không ai bị tụt lại phía sau.
Chung sức, đồng lòng và sáng tạo, linh hoạt vì người nghèo
Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại Thái Bình không chỉ là một phong trào mang tính vận động, mà đã trở thành hành động cụ thể, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, từ các tổ chức chính trị - xã hội đến từng người dân… tất cả đều đồng hành, góp sức vào công cuộc giảm nghèo bền vững.
Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào, lồng ghép linh hoạt với các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Qua đó, đã huy động được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Thái Bình trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn
Tỉnh Thái Bình cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để lan tỏa tinh thần thi đua, kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội. Cùng với đó là việc xây dựng và phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, một kênh vận động nguồn lực chính thức và có tổ chức, nhằm hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Một trong những điểm nhấn của phong trào tại Thái Bình là tính linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo. Từ việc xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất đến khuyến khích con em hộ nghèo học tập, tiếp cận giáo dục, mọi khía cạnh trong đời sống của người nghèo đều được quan tâm toàn diện.
Các chương trình an sinh xã hội gắn với phong trào thi đua đã được triển khai đồng bộ, đặc biệt chú trọng đến các nhóm yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn. Các địa phương cũng có kế hoạch giúp đỡ phù hợp với đặc thù và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng nhóm đối tượng, thay vì triển khai đại trà và dàn trải.
Điểm sáng trong công tác này là việc chuyển từ cách tiếp cận “cho không” sang “trao cần câu” - hỗ trợ để người nghèo có thể chủ động vươn lên thoát nghèo. Các mô hình phát triển sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững… đã và đang phát huy hiệu quả, giúp người dân không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước mà có động lực vươn lên bằng chính sức lực của mình.
Hiệu quả thiết thực, đời sống từng bước cải thiện
Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các kênh huy động khác, hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết đã được xây mới hoặc sửa chữa kiên cố, mang lại chốn an cư ấm áp cho người nghèo. Các chương trình hỗ trợ sản xuất, vay vốn ưu đãi, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo, cận nghèo tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giúp các gia đình ổn định kinh tế, có thu nhập bền vững.
Ngoài ra, hàng nghìn lượt học sinh nghèo, học sinh là con em hộ cận nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, giúp các em yên tâm đến trường, tạo điều kiện phát triển tri thức - nền tảng quan trọng để thoát nghèo bền vững trong tương lai. Cùng với đó, các chính sách bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo cũng được triển khai kịp thời, hiệu quả.
Tính đến năm 2024, theo kết quả rà soát định kỳ, toàn tỉnh Thái Bình còn 10.384 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,59%, giảm 1.541 hộ, tương đương giảm 0,23% so với năm 2023. Số hộ cận nghèo cũng giảm mạnh, hiện còn 10.907 hộ, chiếm tỷ lệ 1,67%, giảm 1.680 hộ so với năm trước. Đây là những con số biết nói, thể hiện rõ hiệu quả của phong trào thi đua cũng như những nỗ lực không ngừng của toàn tỉnh trong công tác giảm nghèo của tỉnh.
Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ lan tỏa trong các cơ quan, tổ chức nhà nước mà còn được nhân rộng trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cả những người con Thái Bình xa quê. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang… đều đóng góp ít nhất một ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo”, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Các hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, mất sức, các doanh nhân, con em người Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc hưởng ứng với lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ với khả năng cao nhất.
Nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, các nhà hảo tâm tự nguyện tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất hoặc trực tiếp tham gia các chương trình từ thiện, như: Tặng quà Tết, tài trợ học bổng, xây nhà tình nghĩa… Có thể kể đến các mô hình điển hình như nhóm thiện nguyện “Chung tay yêu thương” tại huyện Vũ Thư, câu lạc bộ “Nối vòng tay lớn” tại thành phố Thái Bình… đã duy trì nhiều năm hoạt động hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào thi đua đến từng ngõ xóm, thôn làng.
Đặc biệt, tỉnh cũng chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, qua đó tạo động lực và nhân rộng các mô hình tốt. Việc làm này không chỉ khích lệ tinh thần cống hiến mà còn góp phần tạo ra môi trường thi đua sôi nổi, sâu rộng và bền vững trong toàn xã hội.
Người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhận được sự quan tâm thăm hỏi và chia sẻ, hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân
Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện
Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, tỉnh Thái Bình xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với các mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo đa chiều, nâng cao mức sống tối thiểu, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin và việc làm.
Song song với đó, Thái Bình đặt mục tiêu tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển… nhằm phát triển sinh kế, tạo việc làm ổn định, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong từng gia đình, từng cộng đồng.
Tỉnh cũng chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, rà soát, giám sát quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo, bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả. Công tác tuyên truyền sẽ được tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tận dụng sức mạnh của mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số để tiếp cận đông đảo người dân.
Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại Thái Bình không chỉ là một chiến dịch vận động nhất thời mà đã và đang trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử cộng đồng, một nhân tố quan trọng thúc đẩy tiến trình phát triển bền vững và toàn diện của địa phương.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân, tin rằng mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau sẽ trở thành hiện thực không chỉ ở Thái Bình mà trên khắp mọi miền Tổ quốc.
PV