Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
16/01/2017 - 00:00

TĐKT - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng.

 Active Image

Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp đã làm cho tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam vô cùng khó khăn đặc biệt là lĩnh vực phân bón. Nhưng với phong trào thi đua yêu nước, cán bộ viên chức, công nhân lao động Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh thi đua, hoàn thành một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm cho người lao động, lập thành tích xuẩt sắc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm. Tập trung động viên cán bộ, viên chức, công nhân, lao động hưởng ứng phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch góp phần cùng Tập đoàn đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đặc biệt, Tập đoàn cũng đã rất nỗ lực để vượt qua khó khăn. Một số sản phẩm truyền thống, có thế mạnh (pin, ắc quy, chất tẩy rửa, hoá chất cơ bản, khí công nghiệp) vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá, giữ vững được thị trường…

Về đầu tư xây dựng, Tập đoàn đã thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án quan trọng như mở rộng nhà máy apatit; dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất xút vảy 120.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

Các dự án dở dang như dự án sản xuất axit kết hợp phát điện của Công ty Supe Phốt-phát và Hoá chất Lâm Thao, dự án xây dựng Nhà máy phân lân Văn Điển tại Thanh Hoá… cũng đã được tiếp tục đầu tư. Những dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ như Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc đã được rà soát để có giải pháp xử lý…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những cố gắng của Tập đoàn trong năm 2016. Nhưng việc không hoàn thành các chỉ tiêu chính về sản xuất, kinh doanh cho thấy Tập đoàn đang ở thời điểm rất khó khăn, đòi hỏi phải tập trung phân tích kỹ bối cảnh, đánh giá toàn diện các vấn đề để có thể tìm ra giải pháp phù hợp.

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp đã được tập trung thực hiện, song chất lượng còn hạn chế, chưa toàn diện, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, giảm sức cạnh tranh trên thị trường; việc cổ phần hoá tại các đơn vị còn chậm, thực hiện chưa quyết liệt. 

Hiệu quả đầu tư xây dựng một số dự án còn thấp, thậm chí yếu kém; cá biệt có dự án không thể thực hiện được mục tiêu đầu tư, một số dự án thực hiện chậm, một số dự án tính toán sai các yếu tố đầu vào (công nghệ, nguyên liệu) dẫn tới không hiệu quả…

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của Tập đoàn, của từng doanh nghiệp cần được phân tích thẳng thắn với từng lĩnh vực, dự án, từng nhiệm vụ cụ thể.

 Sample Image

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những cố gắng của Tập đoàn trong năm 2016

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, Tập đoàn quyết liệt chỉ đạo, tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; tiếp tục đôn đốc thúc đẩy việc hoàn thành quyết  toán các dự án đã đi vào hoạt động. Đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị đang gặp khó khăn để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với thị trường, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Chú trọng công tác nghiên cứu phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, an toàn trong sản xuất và sử dụng; tiến tới chủ động được việc cung cấp một số hoá chất cơ bản cho nền kinh tế. Đổi mới quản trị doanh nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Hội đồng thành viên, sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, công nhân, lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện chương trình hành động, mục tiêu kinh tế - xã hội của Tập đoàn năm 2017.

Hồng Thiết