Tăng cường phối hợp trong thi đua giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của nhân dân
19/12/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu.

Năm 2016, công tác phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai có kết quả. Công tác đối ngoại nhân dân; công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến mới trong việc tăng cường liên kết, phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Đặc biệt là Ủy ban Trung ương MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã có sự đóng góp to lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

 Trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, ký kết và triển khai “Chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt”, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn ban đầu. Năm qua, các tổ chức đã phối hợp xây dựng và hoàn thiện Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để trình Chính phủ và xin ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tổ chức thành viên.

Năm 2017, các tổ chức tiếp tục nghiêm túc thực hiện chương trình phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 Active Image

Đại diện Mặt trận và các tổ chức thành viên ký chương trình phối hợp năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  gợi ý trong năm 2017, các tổ chức thành viên cần duy trì, coi việc tuyên dương sáng kiến, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến là hoạt động quan trọng, thiết thực; tiếp tục phối hợp triển khai tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tiếp tục đẩy mạnh truyền thống yêu nước và đại đoàn kết; đẩy mạnh sáng tạo, khơi dậy sáng tạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  cho rằng, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tổ chức nghiên cứu và xây dựng phong trào chống tham nhũng, lãng phí trong toàn dân, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và người dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đại diện MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2017.

Mai Thảo