Sức sống mới trên quê hương Đồng Khởi
07/05/2020 - 09:39

TĐKT - Phát huy tinh thần Đồng Khởi năm xưa, phong trào “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2015 - 2020 đã được các cấp, ngành và người dân tỉnh Bến Tre tích cực hưởng ứng với tinh thần “nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua”, mang lại hiệu quả thiết thực.

TP Bến Tre được công nhận là đô thị loại II

Tháng 1/2015, đúng vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên cơ sở phát huy truyền thống Đồng Khởi anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc năm 1960 thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động, sáng tạo, cần cù trong lao động, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo bước chuyển biến khá tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Yếu tố tinh thần “Đồng khởi” được vận dụng, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và các phong trào khác như: Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đồng khởi trong xây dựng nông thôn mới, Đồng khởi trong trữ nước mưa, nước ngọt… Từ đó, phong trào Đồng Khởi mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Qua 5 năm triển khai với phương châm 2 chân, 3 mũi (3 khâu đột phá), phong trào đã giành được thắng lợi. Công tác xây dựng Đảng được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; văn hóa từng bước lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Kinh tế phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đều đạt kết quả khá, dự kiến có 20/22 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt.

Đặc biệt, chương trình Đồng khởi, khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu được triển khai đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân, các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Có 8.889 hộ được hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua các hoạt động sản xuất nông nghiệp; 2.836 hộ sản xuất phi nông nghiệp. Qua rà soát hộ nghèo cuối năm 2019, có hơn 8.410 hộ thoát nghèo; trong đó có 5.800 hộ thoát nghèo bền vững theo 3 tiêu chí của Đề án sinh kế. Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 12,11% năm 2015 giảm còn 5,3% cuối năm 2019 và dự kiến cuối năm 2020 giảm còn 4,6 %. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh từ 5,1% năm 2015 lên 7,39% năm 2019 và thu nhập bình quân đầu người từ 27 triệu đồng năm 2015 lên 38,7 triệu đồng năm 2019.

Hạ tầng đô thị tiếp tục được tập trung, tốc độ đô thị hóa chuyển biến tích cực, tỷ lệ đô thị hóa từ 10% vào năm 2015 dự kiến tăng lên 22% vào năm 2020. Công tác lập quy hoạch đô thị luôn được tập trung thực hiện. Hạ tầng công nghiệp được tập trung đầu tư, khu công nghiệp lấp đầy 100%; hệ thống mạng lưới truyền tải điện được cải tạo, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,85%. Thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển khá. Xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.520 triệu USD, đạt bình quân 13,5%/năm.

Các địa phương tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tạo ra phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua” chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Bến Tre có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; có 19 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 57 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 18 xã đạt 8 tiêu chí; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt 14,45 tiêu chí/xã (tăng 4,26 tiêu chí so với năm 2015).

Song song với đó, tỉnh Bến Tre tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên... Phương châm "Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình" tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong thời gian tới, Bến Tre sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá cụ thể với tinh thần “Đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt” trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và có hiệu quả phong trào thi đua “Ðồng khởi mới” gắn với các phong trào thi đua trọng tâm để tạo xung lực chính trị mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng kinh tế phát triển nhanh và toàn diện.

Minh Phương