Sức sống mới ở Ayun Pa
03/05/2018 - 15:07

TĐKT - Từ khi thành lập đến nay, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa (Gia Lai) đã chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đưa thị xã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào.

Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ thị xã Ayun Pa

Trong nhiều năm qua, với chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ayun Pa đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hăng say học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là các phong trào: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Hũ gạo tình thương”, “Phụ nữ Gia Lai với phong trào 5 không 3 sạch”; “Thanh niên lập nghiệp”,  “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”… Tùy theo đặc điểm tình hình riêng, các ngành, các cấp đã cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao.

Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của thị xã từng bước đi lên, đời sống của nhân dân được cải thiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn đạt và vượt kế hoạch giao. Giai đoạn 2007 – 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị xã tăng 1%. Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 200.796 triệu đồng (gấp 3,29 lần so với năm 2007), trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 51.820 triệu đồng, đạt 166,36% dự toán tỉnh giao và 158,71% HĐND thị xã giao.  Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt khoảng 20 triệu đồng/ năm (tăng 2,5 lần so với năm 2007). Cơ cấu kinh tế phát triển hợp lý, tốc độ phát triển đô thị nhanh, tiến độ xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng ở 4/4 xã. Tổng diện tích gieo trồng năm 2016 tăng 2,02 lần so với năm 2007. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, nên trong những năm qua không xảy ra dịch lớn. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã phát triển ổn định.

Nhiều năm qua, việc hình thành, quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đã được thị xã Ayun Pa rất quan tâm chú trọng, từng bước tạo nên diện mạo của một đô thị trẻ năng động, văn minh, hiện đại. Cùng với đó, những năm qua, thị xã Ayun pa đã đón nhận, xây dựng hàng chục dự án lớn, nhỏ về sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, đường giao thông nông thôn, giao thông nội thị, bờ kè bảo vệ dòng sông, bảo vệ hành lang đô thị. Hàng loạt các công trình điện, đường, trường, trạm, công viên cây xanh, các công trình văn hóa thể thao giải trí, các trung tâm thương mại dịch vụ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, xóa đói, giảm nghèo cho người dân.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai theo lộ trình đề ra, được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực: Xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở được duy trì, củng cố; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xây dựng 5 trường đạt chuẩn quốc gia. 8/8 xã, phường đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2016 giảm xuống còn 1,19%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2016 là 25%.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát động, duy trì thường xuyên. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng làng văn hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả năm 2016, toàn thị xã có 54/55 đạt thôn, làng, tổ dân phố văn hóa chiếm 98,2% (tăng 60% thôn so với năm 2007), tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 90% (tăng 50,03% so với năm 2007).

Thị xã đã triển khai tốt các chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, tổ chức tuyên truyền, khuyến khích các hộ nghèo chăm lo lao động, sản xuất. Qua 10 năm, đến nay theo chuẩn nghèo 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã là 12,87% (giảm 1,39% so với năm 2007).

Các chính sách xã hội được triển khai chu đáo, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi… Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng rãi và thu được nhiều kết quả; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, khăng khít, keo sơn, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội.

Những thành quả đạt được là tiền đề quan trọng để Ayun Pa vững tin bước vào chặng đường phát triển tiếp theo. Trong chặng đường mới, Đảng bộ và nhân dân thị xã Ayun Pa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng thị xã Ayun Pa ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là vùng kinh tế động lực, một đô thị hạt nhân của khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển.

Nguyệt Hà