Sức lan tỏa mạnh mẽ của các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động, triển khai
09/08/2022 - 15:36

TĐKT – Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, Khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc sáng 8/8, tại Ninh Bình đã chỉ ra một trong những hiệu quả nổi bật của công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2022, đó là: Sức lan tỏa mạnh mẽ của các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động, triển khai.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong 6 tháng vừa qua, MTTQ các cấp đã làm được rất nhiều công việc quan trọng, đóng góp cho Đảng, Nhà nước thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; lắng nghe ý kiến của nhân dân và tiếp thu ý kiến từ các chương trình giám sát, hoạt động phản biện xã hội để gửi tới Quốc hội. Từ đó, tiếng nói của Mặt trận đã tạo được sự chuyển biến lớn cho những nhà lập pháp đưa ra những quyết sách đúng đắn cho đất nước.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba, Khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc sáng 8/8, tại Ninh Bình

Tiêu biểu, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp Mặt trận tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện 5 nội dung với nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 30/6/2022, cả nước đã có 5 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương; 5.775/8.227 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 764 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có hiệu quả, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Kho bạc Nhà nước, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là 583 tỷ đồng. Đã phân bổ, hỗ trợ các tỉnh, thành phố và chi mua vắc xin phòng Covid-19 số tiền 1.453,7 tỷ đồng; đã phân bổ 32.515 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh, giúp đỡ hộ gia đình, cá nhân khó khăn khi phải giãn cách xã hội; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; Quỹ Vắc xin đã chi 690 triệu đồng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá: Trong 6 tháng vừa qua, MTTQ các cấp đã làm được rất nhiều công việc quan trọng, đóng góp cho Đảng, Nhà nước thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 3.534 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 961 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 2.572 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 17.766 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 279.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ gần 74.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ gần 90.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất... và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh.  

Cùng với đó, các hoạt động tri ân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được triển khai tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, ý nghĩa, tính lan tỏa cao, có tác động tích cực nhiều mặt trong toàn xã hội.

Bám sát chủ trương mới ban hành năm 2021 tại Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2021 và Hội thảo “Kết nối cung - cầu: Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với một số bộ, ngành để chuẩn bị tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh Cuộc vận động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm của địa phương, phối hợp tổ chức các hội chợ, các điểm bán hàng bình ổn giá, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Sáu tháng đầu năm, bối cảnh, tình hình đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những khó khăn chung toàn cầu do các hệ lụy và tác động tiêu cực của dịch Covid-19, ảnh hưởng bởi xung đột Nga - Ukraine, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, điều hành của Nhà nước, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tình hình hình kinh tế - xã hội đất nước có nhiều khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực tăng trưởng thấp, lạm phát cao nhưng Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng khá cao, GDP tăng 6,42%. Lạm phát được kiểm soát tốt; thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 66,1%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4%; khách quốc tế tăng 5,8 lần; số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2021. An sinh xã hội được đảm bảo; tình hình lao động, việc làm phục hồi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước được tăng cường, đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

“Trong nỗ lực và công sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có sự đóng góp xứng đáng của hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương” – Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Xác định 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tiếp theo, đất nước ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng hành của người dân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản cần tập trung thực hiện. Một trong số đó là việc đổi mới hình thức vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động Tháng cao điểm Vì người nghèo; cấp Trung ương tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”; tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư giai đoạn 2017 - 2022…

Mai Thảo