Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018
02/08/2018 - 11:01

TĐKT – Ngày 1/8, tại Hà Nội, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không – Không quân) long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018. Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân (PKKQ) dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có 198 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, các cơ quan, đơn vị, các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, đại diện cho hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Khai mạc Đại hội, Đại tá Phạm Chí Thành, Chính ủy Sư đoàn 361 nhấn mạnh: Đại hội Thi đua Quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2013 - 2018 là dịp để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua Quyết thắng những năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thi đua; biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng những nhân tố mới, những việc làm hay, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn; động viên mọi cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, hoạt động thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 361 luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ và các cơ quan cấp trên.

Đại tá Phạm Chí Thành, Chính ủy Sư đoàn 361 phát biểu khai mạc Đại hội

Cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, tích cực, chủ động, tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, xây dựng ý chí trách nhiệm, nhiệt tình, hăng hái thi đua. Qua đó, làm cho phong trào thi của toàn Sư đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực sự là đòn bẩy quan trọng góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2013 đến nay, Thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sư đoàn đã phát động 22 đợt thi đua lớn và nhiều đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Tính trung bình mỗi năm Sư đoàn thực hiện 4 đợt thi đua lớn và các phong trào thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, huấn luyện bắn đạn thật, hội thao, hội thi.

Các phong trào thi đua thường xuyên, cao điểm đã kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng như phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ Sư đoàn 361 học tập và làm theo lời Bác”, “Âm vang chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, “Tuổi trẻ sáng tạo, tri thức làm bạn”, “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Thông qua các phong trào thi đua Quyết thắng, Sư đoàn đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt, tạo ra nhiều cách làm hay, có hiệu quả. 4 năm liên tục (2014 – 2017), Sư đoàn được tặng Cờ thi đua cấp Bộ Quốc phòng; năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Có 6 tập thể, 11 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến.

Ngoài ra, 5 năm qua, toàn Sư đoàn có 18 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng PKKQ; 78 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 665 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”; 1.259 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; 4.917 lượt cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Đảng bộ Sư đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn đạt vững mạnh toàn diện.

Tại Đại hội, 11 tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018, 13 Chiến sĩ thi đua tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018 đã được biểu dương, khen thưởng.

Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PKKQ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PKKQ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những tập thể và cá nhân đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Sư đoàn giai đoạn 2013 - 2018. Biểu dương các cơ quan, đơn vị thời gian qua đã làm nhiều việc tốt hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng của Sư đoàn.

Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng mà Sư đoàn cần rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng thời gian tới. Trước hết, cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp.

Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải sát thực, vừa mang tính toàn diện, vừa có tính cụ thể, tập trung đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, mặt yếu, để làm chuyển biến tình hình đơn vị, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Cần làm tốt công tác khen thưởng. Tổ chức bình xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm việc tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị. Chống bệnh thành tích trong thi đua.

Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến mong rằng mỗi đại biểu dự Đại hội hãy phát huy ý thức trách nhiệm của mình để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua mới ở cơ quan, đơn vị mình một cách thường xuyên, liên tục, đạt kết quả cao nhất.

Đại diện lãnh đạo Quân chủng PKKQ và Sư đoàn 361 chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Đại hội kêu gọi toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, đảng viên, đoàn viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn  phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tinh thần thi đua yêu nước xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện xây dựng điển hình tiên tiến 5 năm (2016 - 2020), phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào thực chất, có hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Quân chủng PKKQ Anh hùng.

Phương Thanh