Sôi nổi các phong trào thi đua tại quận Tân Bình
10/04/2019 - 10:43

TĐKT - Những năm trở lại đây đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên mọi lĩnh vực của quận Tân Bình. Góp phần làm nên thành công ấy phải kể đến việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động cụ thể thông qua các phong trào thi đua thiết thực, giúp Quận tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi kế hoạch được giao.

Thi đua nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân

Phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân được Quận dành sự quan tâm đặc biệt. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của Quận đạt 60.585 tỷ đồng, công nghiệp đạt 14.895 tỷ đồng.

Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, hàng năm Quận đã xây dựng các kế hoạch, đề án, chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Các ngành nghề truyền thống được quy hoạch theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Việc chuyển đổi hợp lý cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trồng hiện đại đã giúp ngành nông nghiệp của Quận giữ ở mức ổn định.  

Quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo thu nhập dưới 21 triệu đồng trước 2 năm.

Một diện mạo khang trang, hiện đại dần hiện diện tại Tân Bình những năm gần đây. Các khu đô thị, trung tâm thương mại, công trình giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Quận đã hoàn thành 8 công trình thi đua: Xây mới Trường THCS Trần Văn Quang, Trường Mầm non Họa Mi, Ban chỉ huy Quân sự phường 2, Ban Chỉ huy Quân sự phường 13, Trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Tân Bình, Trường Mầm non 8; sửa chữa, cải tạo đường Bùi Thị Xuân.

Phấn đấu làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng

Không khí sôi nổi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào từng gia đình, ngõ xóm, tổ dân phố. Năm 2018, Quận đã khen thưởng 31 khu phố văn hóa giữ vững thành tích nhiều năm liên tục, 113 gia đình văn hóa tiêu biểu, 11 phường văn minh đô thị. Các chương trình văn hóa - văn nghệ chú trọng nhiều hơn đến nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật.

Tân Bình cũng được biết tới là địa phương có phong trào thể dục - thể thao phát triển mạnh. Chỉ tính riêng năm 2018, Quận đã đăng cai 41 giải thu hút hơn 7.800 lượt vận dộng viên; phối hợp tổ chức giải Judo thể thao học sinh, Đại hội thể dục - thể thao thành phố, giải Cờ vây vô địch thành phố, giải Cờ vua A1 toàn quốc.

Công tác khám, chữa bệnh ngày càng đi vào chiều sâu với các trang thiết bị hiện đại, phương pháp điều trị tiên tiến, đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm. Quan tâm tới sự nghiệp “trồng người”, Quận đã củng cố hệ thống trường lớp, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp tăng dần qua các năm.

Phong trào đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các cơ quan đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn. Quận đã làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách hành chính

Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chính quyền địa phương được giữ vững.

Quận ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vấn đề giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng của nhân dân được đẩy mạnh.

Hoạt động của HĐND, UBND quận diễn ra thông suốt, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện nhiệm vụ được giao, động viên thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đem tới sự hài lòng, tiết kiệm thời gian, công sức cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi đến liên hệ làm việc, Quận đã triển khai công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”; niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời Bộ thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Trong năm 2018, tỷ lệ hồ sơ hành chính đã giải quyết đạt 99,99%.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính năm 2018, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, UBND 15 phường, các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và cơ quan thuộc Sở, ban, ngành thành phố đã đăng ký tổng cộng 216 sáng kiến, giải pháp, công trình thi đua liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính của 129 cơ quan, đơn vị, trường học thuộc Quận với 96,76% công trình thi đua hoàn thành đúng tiến độ.

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI, là năm tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Quận và chiến lược phát triển kinh tế thành phố 10 năm.

Song song với các biện pháp đột phá, khoa học để đạt được những mục tiêu đề ra, các phong trào thi đua cũng là một trong những động lực để Tân Bình có được sự tiến bộ đáng tự hào so với quá khứ và tin tưởng rằng sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Thu Phương