Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
01/11/2019 - 19:05

TĐKT - Chiều 1/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, chủ trì họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Ban tổ chức đã cung cấp cho báo chí thông tin về những hoạt động chính hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được triển khai sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan thông tấn, báo chí mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm.

Cùng với đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; cuộc thi báo chí viết về phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ mới.

Các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh sách ảnh "Sức mạnh niềm tin", sách ảnh "Quốc phòng Việt Nam" kèm theo Sách trắng quốc phòng năm 2019. Tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tại Hà Nội; Hội nghị báo cáo viên toàn quân ở 4 khu vực (miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên) và Hội nghị báo cáo viên đến cấp cơ sở để tuyên truyền về sự kiện; tổ chức các hoạt động kể chuyện truyền thống trong các đơn vị quân đội, giao lưu nhân chứng lịch sử...

Thời gian qua, toàn dân, toàn quân đã đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước chào mừng sự kiện, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019: Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng"; "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Từ quý I đến tháng 8/2019, các đơn vị trong Quân đội đã tổ chức sơ kết và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Dự kiến tối 20/12/2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú: Bình xét, trao giải các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm (2014 - 2019) viết về đề tài lực lượng vũ trang cách mạng; Ngày hội văn hóa quân - dân; xây dựng các chương trình nghệ thuật, biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân; triển lãm, hội chợ quảng bá về thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tại TP Thái Nguyên; khảo sát, làm mới, cải tạo một số hạng mục khu Di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, một số công trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Kim, và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; củng cố hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống, phòng truyền thống trong toàn quân…

Công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công tác dân vận cũng được đẩy mạnh.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam dự kiến diễn ra trong tháng 11/2019. Đầu tháng 12/2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức gặp mặt các đồng chí sĩ quan cấp tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại 3 khu vực (miền Bắc, Trung, Nam).

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 21/12/2019 tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Phương Thanh