Sơ kết Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
30/07/2016 - 00:00
TĐKT – Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm hơn, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng thực hiện đúng quy định.

Trong 6 tháng cuối năm, công tác thi đua, khen thưởng của khối tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động phối hợp trong khối việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác. Tiếp tục hoàn thiện và đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến”…

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối. Trong đó, việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí, chấm điểm thi đua được thể hiện rõ ràng.

 Active Image

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương các hoạt động thi đua mang tính chất sáng tạo, thiết thực của các thành viên trong khối. Đồng chí đề nghị các thành viên trong khối thi đua nghiêm túc thực hiện quy chế; phát huy những việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, mỗi thành viên trong khối chủ động phối hợp tuyên truyền về các hoạt động chính của đơn vị: Đại hội Hội phụ nữ các cấp, Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, Đại hội thanh niên tiên tiến tôn vinh 500 thanh niên tiêu biểu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Đồng thời, giới thiệu, tuyên tuyền các điển hình tiên tiến của mỗi đơn vị.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, MTTQVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam đã tiến hành sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2016.

Mai Thảo