Sinh viên quân y tích cực nghiên cứu khoa học
18/06/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 18/6, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Đây là một hoạt động thường niên của Học viện nhằm tạo điều kiện cho học viên, sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn khám bệnh và điều trị.

Tham gia báo cáo tại hội nghị năm nay có 70 đề tài nghiên cứu khoa học của hơn 360 học viên, sinh viên các hệ đào tạo trực thuộc Học viện với 6 chuyên ngành: y học cơ sở, ngoại, nội, sinh học phân tử, dược, khoa học xã hội và nhân văn, y học dự phòng... Các đề tài báo cáo trong hội nghị được Hội đồng giám khảo của Học viện đánh giá đạt chất lượng tốt, có giá trị khoa học, thể hiện rõ tính sáng tạo, có giá trị ứng dụng thực tiễn cao; phương pháp nghiên cứu phù hợp, hiện đại. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những thế mạnh của Học viện Quân y nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Học viện luôn đạt được những kết quả, thành tích nổi bật. Các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ trẻ, học viên, sinh viên của học viện luôn được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tuổi trẻ của học viện đã giành được nhiều giải thưởng và thành tích cao tại các cuộc thi khoa học: hội nghị các trường Đại học Y-Dược Việt Nam, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; đạt 1 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích tại cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC”; đạt 3 giải nhất, 8 giải nhì, 1 giải ba cuộc thi olympic Vật lý, Hóa học toàn quốc.

Minh Phương