Siết chặt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu
13/01/2019 - 21:26

TĐKT - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đột phá cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, biên phòng.

BĐBP đã phối hợp với các lực lượng, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai các phong trào, cuộc vận động, chương trình, tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính có nhiều tiến bộ, quy củ, nền nếp, hiệu quả hơn.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị

Trong năm, các đơn vị BĐBP đã điều động, sử dụng 7.631 cán bộ, chiến sĩ và 216 phương tiện; kêu gọi, di dời 556.105 phương tiện, 2.450.907 người; phối hợp với các lực lượng tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả được 329 vụ, cứu 781 người, 70 phương tiện 35 nhà dân do gặp thiên tai, tai nạn, sự cố ở khu vực biên giới, biển đảo.

Các đơn vị BĐBP đã xác lập và đấu tranh thành công 121 chuyên án; bắt giữ, xử lý 8.407 vụ/13.214 đối tượng; khởi tố 547 vụ/729 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 2.764 vụ/4.889 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 18 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao: Đã bắt giữ và xử lý 1.208 vụ/1.649 đối tượng; thu giữ 1.272,05 kg ma túy, 13 súng các loại, 52 viên đạn và nhiều tang vật khác...

Năm 2018, với các thành tích đạt được, lực lượng BĐBP đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Có 10 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phòng trào Thi đua Quyết thắng; 15 tập thể được tặng thưởng Cờ Thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP. Ngoài ra, còn có 2 tập thể là Cục Chính trị BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng được đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP trao Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả lực lượng BĐBP đã đạt được trong năm qua.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tăng cường và siết chặt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, lối mở, nhất là việc quản lý hàng tạm nhập, tái xuất. Đồng thời tích cực cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đột phá vào thực hiện tổ chức biên chế theo các Quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành an toàn giao thông. Triển khai tốt Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Tập trung xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh trước hết là về chính trị, tư tưởng, an ninh nội bộ, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa...

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”.

Phương Thanh