Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ mới
20/04/2018 - 16:43

TĐKT - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức ra mắt với 39 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Xuân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chúc mừng những đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản khóa mới.  Đồng chí Cường mong muốn Ban chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất và đổi mới, sáng tạo nhằm sớm hiện thực hóa các chương trình, kế hoạch, thực hiện thắng lợi các nghị quyết do Đại hội đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than Khoáng sản Lê Minh Chuẩn tặng hoa cho Ban chấp hành Công đoàn khóa mới.

Đồng chí Cường chỉ rõ, Việt Nam gia nhập TTP đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới cho hệ thống công đoàn Việt Nam, trong đó có Ban chấp hành Công đoàn Than – Khoáng sản. Thời gian tới, Công đoàn Than – Khoáng sản cần đổi mới liên tục, nhằm chăm lo tốt hơn cho lợi ích đoàn viên, công đoàn về vật chất, tinh thần và bản lĩnh chính trị, coi đây là sợi dây kết nối bền chặt nhất giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững vàng chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ công đoàn. Đồng thời, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn; cùng với tập đoàn tổ chức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, với tinh thần mỗi  đoàn viên công đoàn phải thực sự là nhân tố tích cực góp sức trong sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt ban chấp hành khóa mới, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng thời thể hiện quyết tâm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban chấp hành khóa mới quyết tâm "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả", đặt ra mục tiêu chung là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, khẳng định uy tín, vị thế của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.

Mai Thảo