Quận Thanh Xuân tích cực triển khai “Năm trật tự, văn minh đô thị”
04/08/2016 - 00:00
TĐKT – Qua 2 năm thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”, bộ mặt đô thị quận Thanh Xuân (Hà Nội) có nhiều chuyển biến tích cực: khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn, an ninh hơn. Năm 2016, “Năm trật tự, văn minh đô thị” tiếp tục được thành phố nói chung, quận Thanh Xuân nói riêng tiếp tục lựa chọn là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm 2016, quận đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị năm 2015” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đồng thời nhanh chóng triển khai thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị”.

Quận đã xây dựng và ban hành chuyên đề số 737/CĐLT ngày 30/6/2015 về “Tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận” trong 2 năm 2015 - 2016 nhằm huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân tham gia thực hiện.

Ban đầu, quận chủ động tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán … đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn với hình thức phong phú: phát thanh, ký cam kết, treo pa – nô trên các tuyến đường giao thông chính; vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần…

Cửa hàng thực phẩm an toàn phường Hạ Đình phục vụ nhân dân

Song song với tuyên truyền, vận động, quận đầu tư cơ sở vật chất: lắp đặt 10 nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn các phường, phục vụ nhu cầu của nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng 11 tuyến ngõ, phố văn minh đô thị trên địa bàn quận theo hình thức khoán quản và xã hội hóa, đảm bảo 9 tiêu chí văn minh đô thị do quận đề ra. Đề xuất đầu tư, cải tạo, chỉnh trang 3 phường: Kim Giang, Hạ Đình, Thanh Xuân Nam, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, đảm bảo các tiêu chí “Phường trật tự đô thị”. Đầu tư lắp đặt 30 bốt tuần tra nhân dân, hệ thống camera giữa quận và 11 phường với 192 mắt camera (mỗi phường có 1 hệ thống và 16 mắt camera) bằng nguồn vốn ngân sách. Hệ thống camera các phường sẽ được kết nối với Công an Quận, quận ủy, UBND quận để nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị của quận và phường. Trồng mới 252 cây xanh các loại theo phương thức xã hội hóa; thực hiện thanh thải dây, cáp đi nổi tại 7 tuyến ngõ, phố. Ngoài ra, quận đã bố trí  2 điểm chợ hoa Tết phục vụ nhân dân, đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp.

Đặc biệt, năm 2016, UBND quận Thanh Xuân dự kiến mở 11 điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát, phục vụ nhân dân trên địa bàn 11 phường. Đến nay, quận đã hoàn thành và đưa vào vận hành 2 điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại phường Hạ Đình và Trung tâm Dạy nghề quận Thanh Xuân. Trước tình hình thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, việc đưa vào vận hành các điểm cung cấp thực phẩm an toàn đã phần giúp người dân yên tâm hơn.

Điểm mới trong triển khai Năm trật tự, văn minh đô thị 2016 của quận đó là việc xây dựng đề án tuyến phố đi bộ Nguyễn Quý Đức, dự kiến, quý I năm 2017 sẽ đi vào hoạt động. Đây sẽ là nơi tổ chức lễ hội đường phố, đường hoa, hoạt động triển lãm văn hóa, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, góp phần quản lý có hiệu quả các hoạt động thương mại trên phố Nguyễn Quý Đức, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, tăng nguồn thu ngân sách cho quận.

Tin rằng, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân, quận Thanh Xuân sẽ là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2016 của Thủ đô.

Hưng Vũ