Quận Thanh Xuân (Hà Nội): triển khai hiệu quả, phong phú các mô hình thi đua
15/08/2017 - 00:00

TĐKT – Chiều 14/8, UBND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 7 tháng đầu năm 2017. Chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp.

Nhờ áp dụng triển khai hiệu quả nhiều mô hình thi đua tiêu biểu, phong phú trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong những tháng đầu năm 2017, quận Thanh Xuân đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả cao (53,13%).

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân tiếp tục là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục Thủ đô. Kết thúc năm học 2016 – 2017, quận có 281 học sinh đạt giải cấp thành phố; 13 học sinh đạt giải quốc tế; 30 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố…Nổi bật lên với nhiều mô hình: phổ cập bơi cho học sinh tiểu học; tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dịch vụ công trực tuyến cho học sinh lớp 8 cấp trung học cơ sở; triển khai hiệu quả công tác thực hiện vệ sinh công nghiệp tại 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập; lắp camera giám sát an ninh các trường học trên địa bàn quận.; thành lập mới mô hình trường trung học cơ sở Thanh Xuân…

 

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu chủ trì cuộc họp 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm được đảm bảo nhờ triển khai hiệu quả mô hình mới - camera giám sát an ninh, bốt tuần tra nhân dân, lực lượng bảo vệ dân phố tuần tra bằng xe đạp. Bước đầu các mô hình đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần hiệu quả vào giữ gìn an ninh địa bàn dân cư.

Có thể nói công tác cải cách hành chính là điểm nổi bật đáng ghi nhận của quận Thanh Xuân trong thời gian qua. Với quyết tâm mang thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, quận đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó việc chú trọng áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 từ quận đến phường đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Nổi bật lên là mô hình Khu chung cư điện tử Hapulico, Hạ Đình. Tới đây, quận sẽ triển khai thực hiện thủ tục hành chính khai tử tại gia đình.

 Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, quận đang tích cực tiến hành xây dựng thành công chính quyền điện tử, trong đó chú trọng đầu tư công nghệ thông tin hiện đại; đội ngũ công chức điện tử và hình thành các công dân điện tử.

Các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn quận Thanh Xuân:  điểm cung cấp thực phẩm an toàn có kiểm soát tại phường Hạ Đình, Kim Giang, Trung tâm dạy nghề quận Thanh Xuân, Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân Bắc đã góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời dần dần hạn chế và tiến tới xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, quận Thanh Xuân đã có những cách làm hay trong quản lý trật tự đô thị. Đáng biểu dương là hành động của Chủ tịch quận gửi 11000 lá thư đến nhân dân trong quận, kêu gọi toàn dân tích cực cùng chính quyền tham gia xây dựng, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, đường phố sạch sẽ, thông thoáng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đây đồng thời là năm quận Thanh Xuân có số lượng cây xanh trồng nhiều nhất từ trước tới nay. Quận đã hoàn thành chỉnh trang tuyến phố văn minh đô thị hai bên bờ phải, bờ trái sông Tô Lịch và tuyến ngõ 104, đường Lê Trọng Tấn; phối hợp với Công ty Công viên Cây xanh tiến hành trồng mới 494 cây xanh các loại (trong đó có 353 cây giáng hương và phượng đỏ trồng được trồng hai bên đường bờ sông Tô Lịch). Trên các tuyến đường, phố có sự thông thoáng và gọn đẹp hơn; tai nạn giao thông được kiềm chế rõ rệt.

Lãnh đạo quận cho biết, để công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tiếp tục được đảm bảo, thời gian tới, quận chủ trương thí điểm thành lập mô hình “Tổ tự quản” ở địa bàn dân cư, tiến tới khoán quản khu dân cư. Tức là người dân, nhất là những gia đình có nhà mặt đường, sẽ nằm trong Tổ tự quản, phát huy tính chủ động, tự giác của nhân dân trong bảo vệ trật tự đô thị và môi trường.

7 tháng qua, quận Thanh Xuân đã và đang triển khai rất tốt việc xây dựng mô hình nhà văn hóa, sân chơi cho các khu dân cư bằng hình thức sử dụng ngân sách quận kết hợp xã hội hóa. Tất cả những phần đầu tư ở dưới sân như láng, lát lại mặt sân là sử dụng ngân sách của quận; còn những trang bị như trò chơi, đồ chơi, tập tạ… khu dân cư và phường tự xã hội hóa. Mô hình được nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy tính hiệu quả thiết thực. Dự kiến trong năm 2017, hệ thống 62 điểm sân chơi trên địa bàn quận sẽ hoàn thiện và đi vào sử dụng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điểm sân chơi trên địa bàn, mang đến sự phấn khởi, hài lòng của người dân trên địa bàn.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, cùng với đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chính quyền quận Thanh Xuân chú trọng đổi mới các hình thức thi đua khen thưởng; phát động phong trào nêu gương điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện và khen thưởng những mô hình hay, cách làm tốt trên khắp các lĩnh vực, từ đó nhân rộng trên toàn địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mai Thảo