Phụ nữ Yên Mô học Bác làm nhiều việc tốt
12/03/2020 - 13:14

TĐKT - Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Mô (Ninh Bình) gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu và thiết thực, Hội LHPN huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các nội dung phong trào thi đua: “Phụ nữ thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”  và các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Xác định học và làm theo Bác từ những việc làm thường xuyên, cụ thể, Hội LHPN huyện đã lựa chọn và tích cực tuyên truyền vận động hội viên tự giác thực hiện mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; tiết kiệm điện, gas, nước; góp tiền xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, mua bảo hiểm y tế…

Đồng thời, các cấp Hội cũng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng, lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Hội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên như hỗ trợ vay vốn sản xuất. Ngoài nguồn Quỹ do hội viên đóng góp, Hội LHPN huyện đã cũng phối hợp, liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện duy trì 146 tổ vay vốn, với tổng số tiền quản lý hơn 600 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội đã hỗ trợ 10.939 gia đình hội viên vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế.

Song song với đó, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút đông đảo hội viên tham gia; vận động cán bộ, hội viên xây dựng các mô hình sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng của từng vùng, miền.

Thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025”, đến nay đã có 7 hộ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp thành công với các mô hình kinh tế đem lại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Đặc biệt, học Bác thực hành tiết kiệm, các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng với 100% chi hội đã cụ thể hóa việc làm theo Bác thông qua mô hình nuôi lợn nhựa, vận động hội viên, phụ nữ tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Hiện quỹ tiết kiệm của Hội có tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Nguồn quỹ này Hội đã sử dụng để hỗ trợ hàng trăm hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi... Nhờ vậy, phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác.

Ngoài ra, các cấp Hội cũng đã chú trọng đến phụ nữ nghèo, thực hiện phong trào giúp phụ nữ nghèo đứng chủ. Để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn sớm thoát nghèo, hội viên phụ nữ đã hỗ trợ nhau về con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giúp nhau vốn khi khó khăn.

Không chỉ thực hiện tốt các phong trào thi đua và trong lao động sản xuất, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện còn tích cực học tập và làm theo Bác trong bảo vệ đất nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc...

Hội đã triển khai và duy trì thực hiện hiệu quả 91 mô hình dân vận khéo. Điển hình như mô hình: “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni-lông”, mô hình “Phân loại rác thải”, “Nồi cháo thiện nguyện”; “Dịch vụ đưa trẻ đến trường”…

Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái của hội viên; thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh trong mọi lĩnh vực; nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động hội.

Tuệ Minh