Phụ nữ Yên Khánh hăng hái tham gia các phong trào thi đua
22/10/2020 - 14:54

TĐKT - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ huyện Yên Khánh đã tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ. Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, chọn điểm để nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, 100% cơ sở Hội, 90% số chi hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 79 nghìn lượt phụ nữ tham gia. Các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ cũng được mở rộng và có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các doanh nghiệp.

Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất tổ chức 150 lớp dạy nghề cho 1.300 lượt lao động nữ; tư vấn giới thiệu cho trên 1.700 phụ nữ và con em làm việc trong các doanh nghiệp, tổ hợp, thu nhập bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng.

Song song với đó, Hội đã vận động thành lập 4 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông sản an toàn, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Nhằm hỗ trợ chị em về nguồn vốn phát triển kinh tế, các cấp Hội trên địa bàn đã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 400 tỷ đồng, hỗ trợ 10.900 hội viên phụ nữ vay vốn, trong đó có trên 3.000 lượt phụ nữ nghèo, cận nghèo. Nhờ vậy, nhiều chị em đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp với mức thu nhập ổn định.

Trong 5 năm (2015 - 2020), các cấp Hội Phụ nữ Yên Khánh đã giúp trên 1.000 phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 285 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 5,6% (năm 2015) xuống còn 2,14% (cuối năm 2019).

Hội viên phụ nữ xã Khánh Hòa (Yên Khánh) dọn vệ sinh môi trường

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương, Hội LHPN huyện đã chủ động đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường tham gia xây dựng NTM. Các phong trào nhân dân tự chỉnh trang nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tham gia hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn... được các chị em nhiệt tình hưởng ứng.

Hội LHPN huyện Yên Khánh là đơn vị đầu tiên trong tỉnh vận động hội viên phụ nữ xây dựng thành công mô hình “Đường hoa phụ nữ”, là cơ sở để Hội LHPN tỉnh chỉ đạo nhân rộng trong toàn tỉnh. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng tại 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh với chiều dài trên 130 km.

Cùng với xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, Hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình “Bể thu gom rác thải ngoài cánh đồng” tại 8 xã với hơn 500 bể được xây dựng, góp phần bảo vệ nguồn nước, đất canh tác, bảo vệ môi trường nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh - sạch, bền vững.

Ngoài ra, các gia đình hội viên phụ nữ huyện Yên Khánh còn tự nguyện hiến trên 25 nghìn ngày công lao động, hàng chục tỷ đồng, 164.000 m2 đất, phá dỡ 7.900 m tường rào để xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... góp phần đưa Yên Khánh về đích NTM vào cuối năm 2018.

Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, các cấp Hội LHPN huyện Yên Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ thi đua chung sức tham gia hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Hội đã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường như mô hình: “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Sạch nhà, đẹp ngõ” tại 18/18 xã.

Theo đó, các đơn vị đã vận động sự đóng góp của hội viên phụ nữ và làm tốt công tác xã hội hóa để có nguồn kinh phí tặng 1.500 chiếc xô phân loại rác thải, 100 nắp hố bê tông, trị giá 75 triệu đồng cho các gia đình tham gia mô hình.

Từ sự đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung, cuối năm 2019, Yên Khánh là 1 trong 3 đơn vị có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội LHPN huyện Yên Khánh đặt ra mục tiêu tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Mỗi hội viên đều hăng hái tham gia thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể để góp phần đóng góp sức lực vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể hội viên. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức nêu gương, học tập các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Tùng Chi