Phụ nữ xã Hạ Bì thi đua học tập và làm theo gương Bác
25/01/2019 - 10:32

TĐKT - Thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hạ Bì (Kim Bôi, Hòa Bình) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.

Phụ nữ xã Hạ Bì tham gia mô hình thêu thổ cẩm, tăng thu nhập cho gia đình

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Hạ Bì cho biết: Với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm, Hội phụ nữ xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới; xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, tri thức; năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới…

Ngay từ đầu năm, Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quán triệt tới từng cán bộ, hội viên và phụ nữ về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt gia đình và công việc xã hội.

Đồng thời, Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Văn hóa, Ban Dân số xã tổ chức các buổi tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, Luật Hôn nhân và Gia đình…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, Hội còn phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... đến 100% các chi hội và thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.

Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ, năm 2018 tổ chức nhiều buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; giúp 399 lượt hội viên vay quỹ Hội lãi suất thấp hoặc không lấy lãi với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Song song với đó, từ nguồn quỹ tiết kiệm 39,3 triệu đồng, Hội đã cho 26 hội viên vay. Hội cũng  hỗ trợ 345 hội viên vay bằng nguồn vốn do Hội nhận ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ trên 9,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn giúp đỡ 48 hội viên khó khăn tại các chi hội với số tiền 13,9 triệu đồng và 112 ngày công lao động.

Không chỉ giúp nhau vượt khó, vươn lên thoát nghèo, phụ nữ xã Hạ Bì còn tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm” được Hội LHPN xã phát động đầu năm 2018. Với phong trào này, Hội LHPN xã đã tổ chức giao lưu tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa tại chi hội Mớ Khoắc; chỉ đạo khảo sát và lập danh sách 34 hội viên tham gia xây dựng mô hình; tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho hội viên về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề tại các chi hội.

Ngoài ra, chị em cũng tích cực tham gia các phong trào từ thiện của địa phương. Năm 2018, Hội đã hỗ trợ 11 học sinh nghèo dịp Tết, trị giá trên 1,27 triệu đồng; tặng quà 37 cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi nhân Tết Thiếu nhi 1/6 trị giá 1,6 triệu đồng; hỗ trợ 16 học sinh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới. Hội cũng quan tâm, thăm hỏi, tặng quà 16 gia đình có công; huy động 355 ngày công giúp 27 hộ chính sách…

Học theo Bác, đoàn kết vượt qua khó khăn, Hội LHPN xã đã được Đảng ủy, chính quyền địa phương và tổ chức hội cấp trên đánh giá cao. Chị Nga nhấn mạnh: Hội LHPN xã Hạ Bì đã gương mẫu trong việc thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động ở địa phương. Chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đông đủ, tích cực lao động, sản xuất và bảo vệ môi trường.

Tuệ Minh