Phụ nữ Viettel sáng tạo, vượt khó, tự tin khẳng định mình
28/09/2016 - 00:00
TĐKT - Ngày 28/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI (2016 - 2021). Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Tập đoàn Viettel đã có nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, đa dạng, đạt kết quả cao. Các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng, khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ Viettel trên mọi lĩnh vực công tác. Tổ chức hội được củng cố, ngày càng tiến bộ, làm tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, công tác phụ nữ đúng, trúng, sát với đặc điểm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào thi đua, sáng kiến, ý tưởng được phát động và triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiêu biểu: mô hình “Phụ nữ Viettel Telecom thi đua bán hàng giỏi, chăm sóc khách hàng tốt, góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”, “3 cùng”, “Bàn tay vàng phụ nữ Công ty Thông tin M1”, “Phát huy truyền thống phụ nữ Công ty M1 lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động”, “Phụ nữ Viettel Tự tin - Đảm đang - Duyên dáng - Sáng tạo”, “45 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh  - Giữ gìn, quảng bá thương hiệu Viettel”, phong trào thi đua “Phụ nữ Viettel Đoàn kết - Cờ đầu - Chuyên sâu - Xây dựng gia đình hạnh phúc”… Qua các phong trào thi đua 5 năm qua, đã có 123 sáng kiến, 214 ý tưởng của phụ nữ được công nhận, làm lợi cho tập đoàn gần 120 tỷ đồng.

5 năm qua đã có 744 đồng chí được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên nữ toàn tập đoàn lên 1.397 đồng chí, chiếm 21,4% tổng số đảng viên toàn tập đoàn; 5 năm liền tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Tập đoàn đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và công tác hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về hoạt động phong trào phụ nữ giai đoạn 2016 - 2021; đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quân lần thứ VI; tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

Nguyên Hải