Phụ nữ Trường Yên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc
22/06/2016 - 00:00
TĐKT - Những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Trường Yên (Hoa Lư, Ninh Bình) đã hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, cụ thể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bám sát các nội dung của phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, Hội Phụ nữ xã Trường Yên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với nguyện vọng nên đã thu hút, tập hợp được đông đảo chị em tham gia.  Hàng năm bình quân có 91,2% hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua, 88,4% hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến.

Trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ, Hội đã coi trọng việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, kỷ niệm, gặp mặt, liên hoan văn nghệ… 5 năm qua, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức được 375 buổi nói chuyện chuyên đề và sinh hoạt chi hội cho trên 19.200.000 lượt hội viên, phụ nữ. Các buổi tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao kiến thức và năng lực cho hội viên trên nhiều lĩnh vực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy ước, hương ước của thôn xóm, thúc đẩy phụ nữ tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Active Image

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (trái ảnh) tặng hoa Đại hội Phụ nữ xã Trường Yên

Những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo nguồn vốn vay để giúp hội viên phát triển kinh tế. Nhiều gia đình hội viên đã xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả: mô hình lúa - cá của hội viên Trần Thị Lư (thôn Chi Phong), mô hình lúa - cá - vịt của hội viên Phạm Thị Doan (thôn Tụ An), mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Nguyễn Thị Dân (thôn Tây), mô hình VAC của hội viên Nguyễn Thị Thu (thôn Trường Xuân)… Cùng với sản xuất nông nghiệp, dựa vào đặc thù của địa phương, phụ nữ trong xã còn tham gia làm nghề may công nghiệp, thêu ren, khâu chăn xuất khẩu, làm dịch vụ du lịch với gần 1.500 hội viên, phụ nữ tham gia, cho thu nhập ổn định.

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “tạo chuyển biến mới về chất lượng, tổ chức, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, 16/16 chi hội đã phát động hội viên tham gia ít nhất 1 loại hình tiết kiệm. Đến nay, toàn Hội có 1.672 hội viên tham gia thực hành tiết kiệm với số tiền 461 triệu đồng, cho 137 phụ nữ vay phát triển kinh tế. Toàn Hội đã giúp nhau cho vay không lấy lãi 291 triệu đồng, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn 11,5 triệu đồng, quyên góp hơn 7,4 triệu đồng, giúp 40 ngày công sửa chữa mái ấm tình thương cho hội viên nghèo… Nhờ đó, 5 năm qua toàn Hội đã có 85 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 89 hộ vươn lên khá và giàu. Hiện toàn xã có 285 hộ gia đình hội viên phụ nữ có thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 14,1% năm 2011 xuống còn 2,89% năm 2015.

 Cùng với phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ xã Trường Yên còn tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động xây dựng mô hình “nhà sạch- vườn đẹp” tại thôn Tây; mô hình “tuyến đường tự quản” tại 16 chi hội; thành lập và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Nói không với túi nilon”; duy trì lịch vệ sinh, quét dọn đường làng, ngõ xóm, sắm làn cho phụ nữ đi chợ… góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các gia đình hội viên phụ nữ trong xã đã đóng góp 3.200 ngày công, 215 triệu đồng tiền mặt và hiến 900 m2 đất để làm nhà văn hóa, đường giao thông thôn, xóm. Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thông qua các việc làm thiết thực, ý nghĩa: thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà gia đình nghèo, trẻ mồ côi, tân binh lên đường nhập ngũ, quyên góp ủng hộ Quỹ “Chung sức vì biển đảo quê hương”…

Ở trên địa bàn có Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Tràng An, hội viên phụ nữ trong xã còn chú trọng tham gia các buổi tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng làm dịch vụ du lịch, nêu cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, duy trì phong cách, thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, hiếu khách… Qua đó tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, góp phần thu hút khách du lịch về địa phương ngày càng nhiều.

Từ các hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ xã Trường Yên đã thu hút được nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội. 5 năm qua Hội đã kết nạp được 761 hội viên mới. Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” hàng năm, xã đã có 88,4% hội viên đạt danh hiệu “phụ nữ tiên tiến”, 197 hội viên đạt danh hiệu “phụ nữ xuất sắc”.

Hà Thanh