Phụ nữ thành phố Ninh Bình xây dựng nếp sống văn minh
13/10/2022 - 17:44

TĐKT - Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ thành phố Ninh Bình đã và đang là nhân tố tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Bà Lã Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình cho biết: Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp xác định phụ nữ phải là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, chính vì vậy, các mô hình: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, đường hoa phụ nữ, trồng cây bóng mát, trồng hoa tại trụ sở cơ quan, tuyến đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon... đã được các cơ sở hội tích cực xây dựng và nhân rộng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Ninh Phúc ra quân dọn vệ sinh môi trường

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp hội triển khai gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hội đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên cùng với thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với đó, các cấp Hội cụ thể hóa những nội dung trong 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” và tập trung triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí khó.

Trong đó, để thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp Hội đã rà soát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để lập kế hoạch giúp đỡ vươn lên thoát nghèo; vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… thông qua các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ tiết kiệm của phụ nữ.

“Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã khai thác các nguồn vốn với tổng số tiền trên 56 tỷ đồng cho trên 2.000 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; tổ chức trên 600 buổi chuyển giao khoa học, kỹ thuật, lớp dạy nghề cho gần 36.000 lượt hội viên; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.492 lao động; giúp đỡ 87 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ đứng chủ thoát nghèo…”- Bà Mai Anh cho biết.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, theo bà Mai Anh, đối với thành phố, việc phân loại rác thải tại nguồn và bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định là hết sức cần thiết bởi sẽ góp phần làm cho thành phố đẹp và văn minh hơn. Thay vì dồn hết cho đơn vị thu gom, xử lý rác thải, phụ nữ nhiều địa phương đã tách lượng rác hữu cơ ủ phân vi sinh bón cho cây trồng; thức ăn thừa tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; rác khó phân hủy như hộp xốp, túi nilon để riêng thuận tiện cho việc thu gom và xử lý.

Bà Nguyễn Thị Loan, hội viên Hội LHPN xã Ninh Nhất chia sẻ: Phân loại rác thải tại gia đình được tôi cũng như nhiều hộ gia đình hội viên khác trong xã thực hiện nhiều năm nay. Gần đây, chúng tôi được tặng các thùng đựng rác hữu cơ, vô cơ nên việc phân loại rác tại gia đình nền nếp và bảo đảm vệ sinh hơn. Cách làm này vừa giữ được sạch sẽ trong khuôn viên gia đình mà đường sá cũng đẹp, bớt rác thải ra môi trường.

Cũng trong thời gian đó, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức ra quân huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, thu gom rác thải tại các điểm tự phát.

Chị Phạm Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN phường Bích Đào cho biết: Đội dân vận của Hội LHPN phường thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; cùng với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan. Đồng thời, BCH Hội cũng tích cực vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong việc cưới, việc tang, hạn chế bắc rạp dưới lòng đường gây cản trở giao thông, không làm cỗ linh đình gây lãng phí, không mở loa quá công suất, không rải giấy tiền trên đường gây mất mỹ quan đô thị. Hội viên phụ nữ đã vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi sản xuất, kinh doanh, khách hàng để xe đúng nơi quy định, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các cơ sở hội đều có các mô hình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các mô hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe, tinh thần cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn nói riêng và phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư nói chung.

Xác định xây dựng đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố Ninh Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Có thể nói, với sự chung tay góp sức của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Ninh Bình ngày càng có chuyển biến rõ rệt. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Tùng Chi