Phụ nữ Ninh Bình với phong trào thi đua "Dân vận khéo"
22/09/2016 - 00:00

TĐKT - Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Mô hình "Phụ nữ bảo vệ môi trường" của Hội phụ nữ xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh đạt hiệu quả

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai sâu rộng đến từng hội viên phụ nữ, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của từng chi, tổ hội, sinh hoạt các câu lạc bộ để xây dựng đa dạng hóa các mô hình trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Bên cạnh đó, các mô hình khi thành lập đều được gắn với quyền lợi và trách nhiệm của hội viên, để khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong lao động, sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội.

3 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đăng ký với Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh xây dựng 5 mô hình phát triển kinh tế, 2 mô hình văn hóa - xã hội. Đồng thời, giao chỉ tiêu thi đua hàng năm tại mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 1 mô hình. Đến nay, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng được 21 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 5 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 14 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 2 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ở cấp huyện và cơ sở đã đăng ký xây dựng được 44 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung các mô hình về lĩnh vực vệ sinh môi trường, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình "Dân vận khéo" đã khơi dậy được tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của hội viên phụ nữ trong tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đến nay, các mô hình “Tiết kiệm tại chi hội”, “Nhóm phụ nữ tiết kiệm”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”...đã vận động được 80% số hội viên tham gia dưới mọi hình thức, với số tiền gần 50 tỷ đồng, vì mục đích hỗ trợ giảm nghèo; đã có 100% cơ sở Hội đăng ký nhận giúp trên 1.200 hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ và gần 800 hộ đã thoát nghèo.

Quán triệt phương châm làm công tác Dân vận như lời căn dặn của Bác đó là: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", tin rằng với các giải pháp cụ thể và thiết thực, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, thực hiện đúng như lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Lã Vân