Phụ nữ Ninh Bình: Lan tỏa phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực
20/08/2026 - 10:25

BTĐKT - Bằng những công trình, phần việc cụ thể, các mô hình sáng tạo và hoạt động chăm lo cộng đồng, phong trào thi đua của phụ nữ Ninh Bình đang ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khi thi đua trở thành những công trình, phần việc cụ thể

Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Bình, những tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thiết thực trong đời sống. Từ đó, tinh thần thi đua không dừng ở việc hưởng ứng mà được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc có giá trị đối với cộng đồng.

Nổi bật là đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Gắn biển công trình “Đường cây phụ nữ” chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Toàn tỉnh đã thực hiện 1.085 công trình, phần việc với tổng trị giá gần 14,5 tỷ đồng. Riêng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV có 690 công trình, phần việc trị giá gần 9,9 tỷ đồng, trong đó 65 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội.

Đằng sau những con số ấy là sự tham gia chủ động của các cấp Hội và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Mỗi công trình, phần việc được triển khai từ thực tiễn cơ sở, hướng tới những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, qua đó tạo nên diện mạo sinh động cho phong trào thi đua. Với kết quả nổi bật, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình vinh dự là một trong 14 đơn vị tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới” tiếp tục được triển khai gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hơn 650.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, quán triệt và đăng ký thực hiện phong trào bằng những việc làm thiết thực.

Điểm đáng chú ý là phong trào đang từng bước tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động. Những phẩm chất “trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, hội nhập” của người phụ nữ Ninh Bình được cụ thể hóa qua cách tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế và đóng góp cho cộng đồng.

Cùng với các đợt thi đua cao điểm, việc đổi mới phương thức hoạt động cũng trở thành một nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng phong trào. Các cấp Hội không chỉ duy trì những hình thức tuyên truyền truyền thống mà từng bước tận dụng nền tảng số để tiếp cận, kết nối và tập hợp hội viên.

Thi đua gắn với chuyển đổi số, sinh kế và an sinh xã hội

Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp Hội đã tổ chức gần 5.000 hội nghị, lớp tập huấn, buổi truyền thông, thu hút gần 600.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Các mô hình “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Tổ phụ nữ kinh doanh số” được xây dựng tại nhiều cơ sở Hội.

Hội LHPN xã Nam Xang phối hợp tổ chức “Phiên chợ không dùng tiền mặt”

Toàn tỉnh hiện duy trì 130 fanpage, 4.791 nhóm Zalo, Facebook và có 4.660 chi hội ứng dụng mạng xã hội trong hoạt động Hội. Việc hình thành mạng lưới truyền thông và kết nối trên môi trường số đang tạo thêm kênh để phong trào thi đua đến gần hơn với hội viên, đồng thời giúp hoạt động Hội linh hoạt, nhanh chóng và phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trong phát triển kinh tế, phong trào thi đua được gắn với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội đang quản lý hơn 10.585 tỷ đồng nguồn vốn cho 137.064 thành viên vay phát triển kinh tế; đồng thời phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ.

Những hoạt động này tạo thêm điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong kinh tế gia đình và sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phong trào thi đua được gắn với một trong những nhu cầu thiết thực nhất của hội viên là có việc làm, có nguồn vốn và kiến thức để phát triển kinh tế.

Tinh thần thi đua vì cộng đồng cũng được thể hiện rõ qua các hoạt động an sinh xã hội. Trong những tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động và trao hơn 13.400 suất quà trị giá trên 7,5 tỷ đồng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và nhận đỡ đầu mới 154 trẻ mồ côi, nâng tổng số trẻ em được nhận đỡ đầu trên địa bàn tỉnh lên 2.125 trẻ.

Không bó hẹp trong phạm vi địa phương, tinh thần sẻ chia của phụ nữ Ninh Bình còn được lan tỏa tới các địa bàn biên giới. Trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tại xã Dào San, tỉnh Lai Châu, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã trao công trình “Thắp sáng vùng biên” và nhiều phần quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong đó, 400 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ An sinh xã hội tỉnh Ninh Bình để xây dựng công trình điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại hai bản U Ni Chải và Tung Qua Lìn.

Mô hình “Chi hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại phường Nam Hoa Lư

Ở cơ sở, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Các mô hình bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến đường hoa, đường cây xanh được duy trì và nhân rộng, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điểm chung trong các hoạt động là sự chủ động thích ứng của tổ chức Hội trước yêu cầu mới, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được đặt cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ hội viên, tăng cường kết nối và phát huy nguồn lực xã hội.

Từ những công trình trị giá hàng tỷ đồng đến những việc làm giản dị ở từng gia đình, khu dân cư; từ chuyển đổi số, phát triển kinh tế đến an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, phong trào thi đua của phụ nữ Ninh Bình đang được triển khai theo hướng thiết thực, gần dân và sát cơ sở. Chính sự đa dạng trong cách làm, cùng tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ đang tạo nên sức sống cho phong trào, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển trong giai đoạn mới.

Tuệ Minh