Phụ nữ Hoa Lư giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo
06/12/2018 - 15:20

TĐKT - Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã có nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Mô hình nuôi trai lấy ngọc của gia đình chị Bùi Thị Thu Hằng ở xóm Tây, xã Ninh Giang

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoa Lư cho biết: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội LHPN huyện Hoa Lư xác định là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong quá trình công tác. Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ; thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo của địa phương...

Bởi vậy, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua: “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống”; các mô hình “Giúp phụ nữ thoát nghèo”, hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”; thành lập “Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch văn minh”… tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao kiến thức, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cũng theo bà Oanh, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là xây dựng, triển khai các mô hình mới, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các chị em hội viên, phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện đặc biệt chú trọng đến hoạt động hỗ trợ vốn cho các hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế được các cấp hội chú trọng thực hiện.

Tính riêng những tháng đầu năm 2018, Hội đã khai thác thêm được gần 60 tỷ đồng, cho gần 400 hộ vay, đưa tổng dư nợ hiện nay lên gần 200 tỷ đồng, cho gần 4 nghìn lượt người vay, trong đó có gần 500 hộ phụ nữ nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện Hoa Lư đã thành lập được 30 tổ liên kết, tổ vay vốn ở 100% xã, thị trấn.  Riêng năm 2017, các cơ sở Hội đã giúp đỡ gần 40 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo.

Song song với việc hỗ trợ về vốn, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện còn phối hợp tổ chức được hàng chục lớp dạy nghề khâu chăn bông xuất khẩu, đan cói, bèo bồng, nâng cao tay nghề thêu, hướng dẫn viên du lịch, lớp dạy duy trì nghề thêu, may công nghiệp, khâu chăn bông xuất khẩu… Đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm khuyến nông huyện, HTX nông nghiệp... tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về kỹ thuật thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi…

Từ những kiến thức được tiếp thu tại các lớp tập huấn cùng với những nguồn vốn vay tín chấp qua hội, đặc biệt là sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ cán bộ hội, nhiều mô hình kinh tế giỏi được xây dựng trên địa bàn, nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng.

Điển hình như mô hình phát triển kinh tế tổng hợp VAC của gia đình chị Bùi Thị Thu Hằng, xóm Tây, xã Ninh Giang. Trên diện tích gần 2 ha, chị Hằng đã đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng, quy hoạch hệ thống chăn nuôi liên hoàn, nuôi trên 2 nghìn con gà lai Đông Tảo, trên 10 nghìn con trai nước ngọt lấy ngọc và thả hàng nghìn cá giống các loại, mỗi năm thu hoạch 5 - 6 tấn cá thương phẩm. Doanh thu từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị Hằng còn lãi vài trăm triệu đồng.

Qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Hoa Lư đã phát huy tốt vai trò của mình giúp chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

Tùng Chi