Phụ nữ Bình Thuận đoàn kết, hăng hái thi đua
07/01/2022 - 20:56

TĐKT- Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Bình Thuận đã phát huy vai trò, nòng cốt trong công tác phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN phát động đã lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đến các tầng lớp phụ nữ. Hội viên phụ nữ không ngừng nỗ lực vươn lên, hăng hái thi đua, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua (2016 - 2021), công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ được triển khai thực hiện toàn diện; hoạt động chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc đổi mới, đạt kết quả quan trọng; tính tự chủ của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng cao.

Hội đã tập trung trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội thi, tọa đàm, sân khấu hóa, truyền thông sử dụng các kênh mạng xã hội… Trong 5 năm, Hội đã xây dựng 2 chuyên mục “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Phụ nữ và các vấn đề xã hội”... tạo hiệu ứng lan tỏa trong hội viên phụ nữ và nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội thực hiện sâu rộng và có sự đổi mới, sáng tạo thông qua việc phát hiện các điển hình tiêu biểu từ cơ sở. Qua đó, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 817 tập thể, 1.121 cá nhân.

Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong hội viên, phụ nữ.Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác, các mô hình hoạt động có hiệu quả đã giúp đỡ 3.472 hộ gia đình phụ nữ nghèo và khó khăn 36.623 kg gạo, số tiền gần 1 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tiếp tục là nội dung cốt lõi thúc đẩy các hoạt động rèn luyện lề lối, phong cách làm việc, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện.

Sinh hoạt câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” thôn Xuân Phong (xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết)

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội triển khai bằng các hình thức phong phú. Các cấp Hội đã xây dựng mô hình các câu lạc bộ, tổ “5 không, 3 sạch”, ngõ hẻm 5 không 3 sạch, tập trung các giải pháp hỗ trợ phù hợp, hỗ trợ 9.377 hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí. Kết quả có 3.209 hộ/9.377 hộ đạt 8 tiêu chí, đạt 246% so với chỉ tiêu. Các cấp Hội cũng chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành 833 công trình, phần việc góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền 12,2 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các cấp Hội trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp, giao lưu kết nghĩa với các đơn vị như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đồn biên phòng, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xã vùng khó khăn.

Hội LHPN tỉnh vận động, hỗ trợ Hội LHPN xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 1 bộ máy vi tính và máy in với tổng trị giá 10 triệu đồng; tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao 70 suất quà cho các đơn vị bộ đội, hội viên, phụ nữ, quân nhân khó khăn, học sinh nghèo học giỏi tại huyện Phú Quý với tổng số tiền trị giá gần 150 triệu đồng.

Đồng thời, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động truyền thông kiến thức pháp luật, giao lưu văn hóa văn nghệ, tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng mái ấm tình thương...cho gia đình chính sách, hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp Hội triển khai kịp thời. Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại cộng đồng; tham gia cùng chính quyền địa phương vận động các nguồn lực chăm lo cho các đối tượng khó khăn; phát huy tốt hoạt động của các nhóm nòng cốt, tổ “Phụ nữ tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid - 19”, góp phần tuyên truyền, vận động, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được các cấp Hội quan tâm, tích cực tham gia hoạt động giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, trẻ em ở các địa bàn khó khăn với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy nội lực, tăng cường kết nối thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo của phụ nữ; hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả.

Từ năm 2016 đến nay, Hội đã huy động nguồn vốn các ngân hàng, tổ chức phi chính phủ được 24 tỷ đồng cho 5.196 hội viên vay, nâng tổng số đến nay các cấp Hội quản lý 2.562,869 tỷ đồng cho 60.594 hội viên vay. Đồng thời huy động vốn nội lực hỗ trợ cho phụ nữ, nữ công nhân, viên chức thiếu vốn sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế trên 200 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, hàng năm, từ nguồn lực kinh phí được cấp, Hội đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ về vốn, kiến thức, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp các ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa, đáp ứng được nhu cầu khởi nghiệp của phụ nữ.

Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 21 “Ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, 63 lớp tập huấn với 2.124 phụ nữ tham gia, kết nối các nguồn lực hỗ trợ 538 phụ nữ khởi nghiệp, 132 ý tưởng khởi nghiệp thành công. Tham gia hướng dẫn, vận động hỗ trợ thành lập mới 17 hợp tác xã. Phối hợp tổ chức 561 lớp tập huấn hỗ trợ kiến thức ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi, có 13.243 phụ nữ tham gia. Phối hợp tổ chức 561 lớp đào tạo nghề theo nhu cầu, có 13.768 phụ nữ tham gia, qua đó đã tư vấn và giới thiệu việc làm cho 9.680 phụ nữ có việc làm ổn định với mức thu nhập khá, cải thiện đời sống gia đình. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã giúp 1.016 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, dù ở lĩnh vực nào, phụ nữ Bình Thuận cũng luôn nỗ lực, hăng hái tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, bảo vệ quê hương, đất nước. Thời gian tới, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng hoạt động Hội LHPN Bình Thuận sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững.

Tùng Chi