Phú Châu : Điểm sáng huy động sức dân vệ sinh môi trường
01/08/2016 - 00:00
TĐKT- Đã 4 năm nay, ngày thứ 6 cuối tháng, mỗi hộ dân xã Phú Châu (Ba Vì) lại cùng nhau ra đường làm sạch đường, sạch ngõ. Phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm thực sự đã ăn sâu vào ý thức người nơi đây.
 
Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Châu cho biết “Cũng như nhiều địa phương khác, nhiều hộ dân có tư tưởng sạch nhà mình chứ không sạch ngõ, cỏ mọc um tùm hai bên đường, phân gia súc ngoài đường không được dọn dẹp, rác đọng ở rãnh thoát nước, từ đó tình hình ô nhiễm môi trường đã xảy ra. Đứng trước tình hình đó, năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã có quyết định thành lập Ban Quản lý dự án rác thải xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Từ đây các công tác triển khai vệ sinh môi trường trong xã Phú Châu đã bắt đầu có hiệu quả”.
 

Đường làng, ngõ xóm xã Phú Châu sạch- đẹp

Ông Quảng cũng cho biết là cả một quá trình vận động tuyên truyền nhân dân. UBND xã đã có những buổi họp với các ban, ngành, đoàn thể để từ đó vận động đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân cùng tham gia vệ sinh môi trường ở ngõ, xóm, thôn mình. Để phong trào thành công và đi vào chiều sâu như hôm nay, phải kể đến hiệu quả của hệ thống Đài Truyền thanh xã. Những ngày đầu triển khai, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Đài Truyền thanh đã tuyên truyền 1 tháng liền về việc vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường vào ngày thứ 6 cuối tháng, lợi ích của việc này cũng như những việc làm chưa đẹp ảnh hưởng đến môi trường chung. Các buổi kiểm tra, động viên, tuyên truyền tại từng khu dân cư đều được Đài Truyền thanh xã thu âm, phát trực tiếp, tạo thành một dây chuyền thi đua giữa các ngõ xóm với nhau. Hội Người cao tuổi xã Phú Châu cũng đi đầu trong phong trào. Ngày đầu triển khai việc vệ sinh môi trường trong toàn xã, những cụ cao tuổi đã tiên phong thực hiện, các cụ ra đường cầm chổi, nhặt gạch, khơi thông rãnh thoát nước. Nhìn các cụ làm, con cháu không thể không noi theo.

Phong Châu là thôn đầu tiên của xã Phú Châu Thực hiện việc này, ông Đỗ Quang Chép, Trưởng thôn cho biết: trước đây, cống rãnh tắc, gạch đá, phân gia súc, cỏ mọc đầy hai bên đường, mặc dù đã được đổ bê tông nhưng tuyến đường ngõ xóm ở Phong Châu vẫn bẩn. Khi triển khai việc này, nhân dân thấy đúng và thiết thực nên ủng hộ ngay. Ngày đầu làm vệ sinh môi trường, thôn ông đã thu được 10 tấn rác các loại”. Để rác thải được tập kết, xã Phú Châu đã trích nguồn kinh phí để thu gom rác ở ngõ xóm.

Ngày thứ 6 cuối tháng, gần 4 năm nay, các hộ gia đình ở Phú Châu đã làm một việc rất đáng biểu dương, khen thưởng, đó là làm sạch cổng ngõ, xóm, nhà nhà làm sạch môi trường. Về Phú Châu giờ đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ, phong quang.

Đạt được thành tích trên có thể nói là một quyết tâm chính trị lớn ở xã. Nó được duy trì 4 năm qua và đã đi vào cuộc sống của mỗi gia đình nơi đây, vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

Trần Phương