Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy kinh tế Thủ đô phục hồi và phát triển
02/02/2024 - 08:50

BTĐKT – Khép lại năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự lãnh đạo quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã có tác động tích cực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đạt được kết quả toàn diện và tích cực: GRDP đạt 6,27% (cao hơn mức bình quân chung cả nước); thu ngân sách trên địa bàn đạt 410,610 nghìn tỷ đồng (đạt 116,3% dự toán, tăng 23% so với năm 2022); giải ngân vốn đầu tư công đạt 111,8% Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao…

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội về kết quả đạt được năm 2023 và phương hướng triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2024.

Phóng viên: Năm 2023, trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động, khó khăn và thách thức, sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân suy giảm sau hơn 2 năm chống chịu dịch Covid-19; nguồn lực của thành phố có hạn nhưng phải đối mặt giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại… Để thực sự trở thành một trong những giải pháp đòn bẩy, cùng thành phố vượt khó và phát triển, Ban Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Bằng:

Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 08 thành phố Hà Nội

Năm 2023, với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để phục hồi và phát triển, TP Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào những khâu yếu, việc khó trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Bên cạnh tập trung thi đua thực hiện 5 phong trào lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, thành phố Hà Nội đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào: “Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “Nông thôn mới”, “Người tốt, việc tốt”, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc...

Qua đó, đã tạo được khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố đạt được kết quả toàn diện.

Phóng viên: Ông cho biết những kết quả nổi bật từ các phong trào thi đua yêu nước của thành phố trong năm 2023?

Ông Nguyễn Công Bằng:

Có 4 điểm ghi nhận nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội trong năm 2023.

Hiệu quả rõ nét nhất trong năm nay là phong trào thi đua tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành ngày 7/8/2023. Chỉ thị đã và đang tạo ra nhận thức mới, chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô ngày càng phát huy tinh thần phục vụ, thái độ ứng xử chuẩn mực; kịp thời tham gia tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” năm 2023 cũng là một trong các nội dung được đánh giá có nhiều khởi sắc. Hội đồng Sáng kiến thành phố đã xét, đánh giá và công nhận 1.431 sáng kiến và 7 đề tài khoa học của cá nhân thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc thành phố. Nhiều sáng kiến, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được ứng dụng trong công tác, mang lại hiệu quả tích cực và được nhân rộng, như: Sáng kiến “Một hồ sơ 3 kết quả” của quận Hai Bà Trưng; sáng kiến “Thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường thuộc quận Hoàn Kiếm. Tại các doanh nghiệp trên địa bàn cũng có hàng trăm sáng kiến, làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị, tiêu biểu như: Công ty Điện Standley Việt Nam hay Sumi-Hanel... Đó chính là những động lực quan trọng, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, tăng trưởng trở lại và đóng góp vào nguồn ngân sách chung của thành phố.

Lễ tuyên dương sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2023

Điểm ghi nhận quan trọng thứ ba đó là, phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm; khởi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sớm hơn dự kiến. Hà Nội đã huy động nguồn lực để sớm hoàn thành các dự án, công trình giao thông trọng điểm như: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; khởi công Dự án tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3... Đặc biệt, thành phố tập trung đẩy nhanh triển khai các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vào ngày 25/6/2023. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%. Các nhà thầu đã triển khai thi công các gói thầu đảm bảo theo tiến độ đề ra. Việc sớm hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sẽ mở rộng không gian và khai thác thêm nhiều nguồn lực để Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển.

Ngoài ra, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh năm 2023 cũng đạt được hiệu quả tích cực rõ rệt. Điểm nhấn là các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Năm 2023, Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, với 141 giải thưởng học sinh giỏi quốc gia, 12 giải quốc tế. Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT chung của toàn thành phố đạt 99,56%, tăng 11 bậc so với năm 2022 - là kết quả cao nhất trong 10 năm qua.

Phóng viên: Năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Bằng:

Năm 2024, Thủ đô Hà Nội sẽ đón nhiều cơ hội mới, nhiệm vụ mới để phát triển, như: Dự kiến Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được thông qua; là năm tập trung cao độ để về đích thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, sớm đi vào cuộc sống; đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024)... Đây là cơ hội, là vận mệnh để Hà Nội tiếp tục bước vào một giai đoạn phát triển mới. Theo đó, các phong trào thi đua sẽ tập trung, bám sát vào những nhiệm vụ quan trọng trên.

Hà Nội đã rất chủ động trong việc triển khai các nội dung công việc. Tháng 10/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Tiếp đó, ngày 20/12, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Dự kiến, năm 2024, thành phố tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua triển khai để sớm đưa vào khai thác các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Trong đó, sẽ lựa chọn 70 công trình tiêu biểu nhất để gắn biển công trình chào mừng vào dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Mai Thảo (thực hiện)