Phong trào thi đua góp phần xây dựng "một Viettel toàn cầu"
24/01/2015 - 00:00

TĐKT - Tối 24/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2009 - 2014 và tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2014. Với chủ đề “Vì một Viettel toàn cầu”, đại hội đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt, cách làm sáng tạo, làm cơ sở để tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và chặng đường tiếp theo. Đồng chí Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đây là lần đầu tiên tập đoàn tổ chức đại hội với quy mô toàn cầu. Trước thềm đại hội có nhiều sự kiện giao lưu văn hóa thể thao, hội thảo kinh doanh, kỹ thuật, quản lý của những điển hình tiên tiến, xuất sắc toàn cầu từ 10 nước quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục Chính trị và sự giúp đỡ của các bộ ngành, cơ quan đơn vị trong nước cùng bạn bè quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua Quyết thắng của Tập đoàn Viettel luôn đổi mới sáng tạo, “ngày hôm nay tốt hơn hôm qua và khác hơn ngày hôm qua”. Thi đua là công việc hàng ngày, là công việc của mọi người, đã lan tỏa đến toàn thể cán bộ, nhân viên Viettel trên toàn cầu. Cách thức tổ chức thi đua thực chất, lan tỏa, hiệu quả. Cơ quan Chính trị các cấp đã tham mưu đề xuất đúng, trúng về chủ đề, nội dung, phương pháp thi đua. Các đợt thi đua cao điểm “45 ngày, 60 ngày, 90 ngày, 120 ngày tăng tốc về đích trước thời gian”, hay “3 cùng: Cùng thâm nhập, cùng phát hiện, cùng làm” vào những tháng, quý cuối năm, đã tạo bước đột phá mới, đưa tập đoàn cán đích mục tiêu 100% kế hoạch năm trong tất cả các năm. Các đoàn thể quần chúng tích cực thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng tạo trẻ Viettel”, “Phụ nữ tự quản và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Kết thúc năm 2014, doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 196.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng 20,6% so với 2013, gấp 3 lần năm 2009. (Bằng mục tiêu hết năm 2015). Lợi nhuận đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với 2013, tăng gấp 4 lần so với 2009. Doanh thu của Viettel chiếm 20% tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chiếm 65% doanh thu gần 100 doanh nghiệp quân đội. Năm 2013, 2014 Viettel đứng thứ 1 trong gần 500.000 doanh nghiệp Việt Nam về nộp thuế cho Nhà nước. Năm 2014, tập đoàn nộp thuế 15.000 tỷ, đóng góp Bộ Quốc phòng 629 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn đã nghiên cứu sản xuất thành công 8 loại máy thông tin quân sự và các thiết bị giám sát nhà trạm, cảnh báo sóng thần, cảnh báo mực nước hồ chứa nước, sản xuất thành công thiết bị VQ1-M cảnh giới, làm chủ bầu trời. 

Cùng với thành tựu sản xuất kinh doanh trong nước, hoạt động đầu tư nước ngoài tiếp tục được tập đoàn mở rộng và có bước tăng trưởng tốt. Hiện nay, tập đoàn đã đầu tư tại 9 nước (Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Pêrru, Mozambique Camarun, Tanzania, Burundi); doanh thu đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với 2013.

Bên cạnh bảo đảm thông tin liên lạc vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, Viettel đã hỗ trợ cho các đơn vị trong toàn quân nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc và “Ứng dụng công nghệ thông tin”; tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, “Thực hiện Nghị quyết 30A hỗ trợ 3 huyện nghèo”, “Mổ tim nhân đạo”, “Tặng bò cho đồng bào biên giới”, “Hành trình quân đội chăm sóc sức khỏe nhân dân”, “Vì em hiếu học”...

Toàn Tập đoàn đoàn kết thống nhất cao; phát huy tốt dân chủ cơ sở; giữ nghiêm kỷ luật. 5 năm qua có 3 Tập thể được tặng Anh hùng: Tổng Công ty Viễn thông Viettel trong 10 năm xây dựng phát triển được phong tặng Anh hùng Lao động, Tập đoàn và Công ty Thông tin M1 được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, với những chiến công xuất sắc nghiên cứu, sản xuất thiết bị công nghệ cao, phục vụ quốc phòng an ninh và công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Mạng lưới, Huân chương Độc lập cho Công ty M3, Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Công ty Bưu chính và Chi nhánh Viettel thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 15 đơn vị, 50 Bằng khen; Bộ Quốc phòng tặng 20 Cờ thi đua. Tập đoàn đã khen thưởng gần 10.000 lượt cán bộ, công nhân viên. Tại đại hội, 116 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được vinh danh, trao thưởng.

Giai đoạn 2015-2020, với chủ đề "Vì một Viettel toàn cầu", phong trào thi đua Quyết thắng của Viettel hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thi đua tiếp tục giữ vững, nâng tầm vị trí tập đoàn kinh tế số 1 của quốc gia; thi đua phát triển và nâng cao hiệu quả đầu tư quốc tế, nhanh hơn, tốt hơn, để trở thành tốp 10 các tập đoàn viễn thông toàn cầu lớn trước năm 2020; thi đua thực hiện chiến lược nghiên cứu, sản xuất, hiện thực hóa xây dựng Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng; thi đua xây dựng đạo đức và khát vọng người Viettel, trở thành mẫu mực của con người mới, hội nhập quốc tế; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, vinh danh điển hình tiên tiến, xuất sắc đa ngành, đa chóp, để tìm ra và trọng dụng người tài, là những tấm gương thúc đẩy người Viettel khát khao vươn lên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Quang Phấn nhiệt liệt chúc mừng thành tích Viettel đã đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua, đặc biệt biểu dương tập đoàn đã về đích trước 1 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Tập đoàn vạch ra đến 2015 và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu sản xuất thiết bị, mở ra hướng sản xuất công nghệ cao của quân đội và quốc gia. Đồng chí tin tưởng Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên tập đoàn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, nắm bắt thách thức và thời cơ mới, đoàn kết thống nhất, có nhiều giải pháp đột phá, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh