Phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam
29/08/2018 - 14:45

TĐKT – Trong hai ngày 27 – 28/8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Tiên phong đổi mới - kiến tạo giá trị”. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cùng nhiều đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành, địa phương và hơn 700 đại biểu, đại diện cho gần 10.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trên cả nước.

25 năm qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát triển rộng khắp tại 63/63 tỉnh, thành phố, trở thành hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, có tốc độ phát triển hội viên và mạng lưới nhanh nhất, hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên, giữ vững vai trò là một trong những hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước. Đến nay, Hội đã thành lập mới 10 câu lạc bộ, với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả nước. Các doanh nghiệp hội viên tổ chức hơn 200 hoạt động xúc tiến thương mại, mang lại việc làm cho 3 triệu người lao động, với tổng doanh thu hằng năm đạt hơn 25 tỷ USD.

4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua. “Cộng đồng doanh nhân trẻ đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, nhanh nhạy ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tạo ra được những sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, gây dựng uy tín, thương hiệu, tạo việc làm cho người lao động, làm giàu chính đáng”.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực  Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ trong giới trẻ, nhất là trí thức trẻ, để bổ sung và phát triển những lực lượng hùng hậu hơn cho đội ngũ các doanh nhân, doanh nhân trẻ Việt Nam. Đồng thời, mong muốn Hội tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, kết nối, mở rộng quy mô, phát huy vai trò là chỗ dựa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ. Đa dạng hóa các hình thức đồng hành cùng doanh nhân, đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp.

Với tinh thần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và tiếp tục quan tâm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nhân trẻ phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã bầu ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC làm Chủ tịch Hội. Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI có 113 người, trong đó 11 Phó chủ tịch.

Ban chấp hành khóa mới của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 - 2021

Trong nhiệm kỳ mới, Hội lựa chọn chủ đề “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”. Cụ thể, Hội sẽ tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, trong đó tập trung mở rộng và phát triển mô hình câu lạc bộ trực thuộc và Cụm Doanh nhân trẻ; tổ chức chương trình bình chọn Giải thưởng Sao vàng đất Việt; tổ chức Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu; tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; tổ chức các Diễn đàn đối thoại cấp quốc gia với Chính phủ và các bộ ngành; tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động Hợp tác quốc tế - Xúc tiến thương mại và tích cực tham gia các hoạt động chung của Hội Doanh nhân trẻ ASEAN - Trung Quốc; đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên trong vấn đề khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hoá - thể thao và trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ.

Tại Đại hội, 4 cá nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Mai Thảo