Phát động thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI
20/07/2020 - 20:17

TĐKT - Ngày 20/7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Đây là đơn vị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT) chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân.

Dự Lễ phát động có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) BQP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT BQP và đại biểu các cơ quan BQP, Bộ Công an, Ban TĐKT Trung ương cùng hơn 2.000 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT BQP phát biểu tại Lễ phát động. (ảnh: QĐND)

Với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng", đợt thi đua cao điểm được phát động nhằm giáo dục cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường về truyền thống vẻ vang của dân tộc anh hùng, quân đội anh hùng; nêu cao niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 20/7 đến hết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tập trung vào các nội dung: Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường; phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thi đua nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nâng cao chất lượng rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo Lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng những chiến công, những thành tích xuất sắc của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đạt được trong thời gian qua.

Để đợt thi đua cao điểm đạt kết quả tốt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu nhà trường và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của TCCT về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng…

Các cơ quan, đơn vị, căn cứ đặc điểm, nhiệm vụ và nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm đã được phát động, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp với thực tiễn; hướng đợt thi đua cao điểm vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và các điển hình tiên tiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua ngay từ những ngày đầu, tuần đầu. Kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong và ngoài quân đội.

Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng trào học tập và làm theo điển hình trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Nguyệt Hà