Phát động thi đua “5 nhất” trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối
27/02/2024 - 19:26

BTĐKT - Sáng 27/2, tại Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự có: Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban nhân dân 9 tỉnh và Liên đoàn Lao động 9 tỉnh có Dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua…

Các đại biểu chứng kiến các đơn vị tham gia dự án ký kết giao ước thi đua thực hiện Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang đã phát động phong trào thi đua trên công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với chủ đề "Thi đua 5 nhất": Tiến độ nhanh nhất; chất lượng tốt nhất; an toàn - tiết kiệm nhất; sáng tạo nhất và chăm lo đời sống tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) là dự án quan trọng, nhằm tăng cường năng lực truyền tải điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo; đây cũng là dự án liên tỉnh, liên vùng với chiều dài hơn 500 km đi qua địa bàn 9 tỉnh từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ rất gấp. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng tin tưởng rằng, với quyết tâm thi đua cao nhất, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2024 và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gắn biển: Công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang phát động thi đua

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn; biểu dương các cấp chính quyền địa phương nơi có đường dây đi qua đã hỗ trợ dự án; các cấp Công đoàn đã động viên cán bộ, công nhân viên nỗ lực thực hiện dự án.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới còn hết sức nặng nề, khó khăn, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, 9 tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ cùng EVN tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mục tiêu chung bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu nghiêm túc nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, làm việc “3 ca, 4 kíp", “vượt nắng, thắng mưa” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu UBND 9 tỉnh khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan công tác giải phóng mặt bằng, nhất là thủ tục chuyển đổi đất rừng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng, hành lang tuyến trong tháng 3/2024 phục vụ thi công dự án; công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo đoàn viên là cán bộ, công nhân viên đang nỗ lực thi công.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Bắc và Ban QLDA các công trình điện miền Trung đại diện chủ đầu tư điều hành dự án. Tổng chiều dài dự án khoảng 519 km, đi qua 9 tỉnh (trong đó có 4 thị xã và 39 huyện), bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để dự án hoàn thành chủ trương đầu tư trong thời gian kỷ lục (khoảng 4 tháng) để EVN, EVNNPT triển khai khởi công đồng loạt các dự án.

Các đồng chí lãnh đạo động viên, tặng quà cho công nhân thi công trên công trường dự án

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để từng bước tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng… Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công thương cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo EVN, EVNNPT, công đoàn các cấp đã đến động viên người lao động trên công trường, tạo không khí thi đua sổi nổi, quyết tâm triển khai và hoàn thành các dự án đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ trò chuyện, trao đổi ý kiến

Với sự vào cuộc quyết liệt đó, đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng của các địa phương cơ bản đáp ứng được yêu cầu, khi đã bàn giao mặt bằng được 1143/1177 vị trí móng (đạt bằng 97%) và 230/502 khoảng néo hành lang tuyến (đạt khoảng 46%). Trong đó, đã có 7/9 địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột, 2 địa phương còn lại gồm: Nghệ An, Thanh Hóa đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để bàn giao vị trí móng cột cho nhà thầu thi công. Về tiến độ thi công, đến ngày 26/2/2024, dự án đang triển khai làm đường tạm thi công, đào, đúc móng 950/1177 vị trí móng cột; hoàn thành đúc 99 móng cột; hoàn thành lắp dựng 1 cột thép và đang lắp dựng 11 cột thép.

Mai Thảo