Phát động đợt thi đua cao điểm Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương
05/07/2017 - 00:00

TĐKT – Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà dự và phát động đợt thi đua cao điểm 70 ngày hướng đến Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/ 1947 – 17/9/2017).

Sáu tháng đầu năm 2017, các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cơ bản thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; hoàn thành tốt chương trình công tác của Bộ, Ban. Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới. Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu, rộng trong cả nước. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng cao, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của các bộ, ngành, địa phương. Ban đã tập trung giải quyết cơ bản khen thưởng thành tích kháng chiến và truy tặng, phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng 31.822 trường hợp. Trong đó, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng, truy tặng Danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 2.409 mẹ; 1.541 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ; 446 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 10 tập thể, cá nhân; phong tặng, truy tặng 129 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 143 Giải thưởng Nhà nước; phong tặng 135 danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” và 1.654 danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”. Thủ tướng Chính phủ quyết định phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho 11 cá nhân, tặng 644 Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và 344 Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong kháng chiến...

Active Image

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ,  viên chức, người lao động cơ quan Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tích cực vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt công việc được giao. Đến nay, những công việc, đề án, nghị định, thông tư mà Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ, Ban đã hoàn thành theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Thứ trưởng nhấn mạnh đến vai trò của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương xây dựng, ban hành  kế hoạch, chương trình về công tác thi đua, khen thưởng. Nổi bật là Ban đã tham mưu tổ chức thành công Lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác động lan tỏa trong cộng đồng, là nguồn động viên, khích lệ mọi người dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng ghi nhận Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường theo dõi sát sao cơ sở, phát hiện những ưu, nhược điểm của địa phương trong quá trình làm công tác thi đua, khen thưởng; từ đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn khen thưởng. Với sự đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị, công tác khen thưởng, thẩm định của Ban luôn kịp thời, đảm bảo.

Sample Image

Tập thể và cá nhân thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ

Tại Hội nghị, 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ vì có nhiều thành tích trong 2 năm liên tục 2015 - 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 4 tập thể, 25 cá nhân được tặng Giấy khen của Trưởng ban vì có nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 70 ngày hướng đến Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Huân chương (17/9/ 1947 – 17/9/2017) bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban tập trung triển khai tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; đặc biệt là triển khai các nghị định, thông tư mới. Đồng thời tham mưu trình Ban Bí thư  ban hành Chỉ thị về kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc vào năm 2018.  Tăng cường thanh tra, kiểm tra các vụ, đơn vị; chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đề nghị các đồng chí vụ trưởng xem xét, đánh giá việc phân chia cụm khối đã phù hợp chưa; đồng thời chuẩn bị cho hoạt động sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động cụm khối thi đua trong tháng 7/2017. Yêu cầu tất cả chuyên viên, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Bộ trưởng về công tác khen thưởng; tập trung giải quyết khen thưởng  kháng chiến. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị, tập thể Ban tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội quy, nền nếp của cơ quan, văn hóa, đạo đức công vụ; trong đó nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu.

Để tri ân những người có công với cách mạng, tại Hội nghị, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa 1 ngày lương.

Mai Thảo