Phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”
19/11/2021 - 15:50

TĐKT -  Sáng 18/11, tại Thái Nguyên, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1) tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Đây là đơn vị được Tổng cục Chính trị chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho toàn quân.

Đại diện tuổi trẻ các đơn vị thuộc Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 ký giao ước thi đua.

Diễn ra từ ngày 1/12/2021 - 8/2/2022, đợt thi đua cao điểm “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng” là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Quân đội hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2022).

Trong đợt thi đua cao điểm, Trung đoàn 246 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi “3 nhất” (chính trị, tư tưởng tốt nhất; trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra kết thúc huấn luyện năm 2021 đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt nhất) và “2 xung kích” (xung kích làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022 và xung kích tổ chức tốt các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên). Mỗi chi đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả ít nhất một công trình thanh niên; mỗi đoàn viên, thanh niên phấn đấu làm nhiều việc tốt, hành động đẹp, cách làm hay…

Phát biểu tại Lễ phát động, Thượng tá Nguyễn Giang Hà, Chính ủy Trung đoàn 246 yêu cầu các tổ chức Đoàn trong đơn vị bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ để xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Quá trình tổ chức thực hiện cần gắn nội dung thi đua của tổ chức Đoàn với phong trào thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động; lựa chọn khâu đột phá, tập trung xung kích vào thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn địa phương triển khai những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nội dung phong trào thi đua “Đoàn Tân Trào chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Trang Lê